Vòng quanh Thế giới

Tổng giám đốc WHO tự nguyện cách ly vì tiếp xúc với người nhiễm COVID-19

Song Long
Chia sẻ

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ông đang tự cách ly sau khi được xác định là người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Tổng giám đốc WHO tự nguyện cách ly vì tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 Ảnh 1
Tổng giám đốc WHO tự cách ly vì tiếp xúc người nhiễm COVID-19.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông “khỏe và không có triệu chứng” nhưng vẫn sẽ tự cách ly “trong những ngày tới".

"Tôi đã được xác định là có liên hệ với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tôi khỏe mạnh và không có triệu chứng nhưng sẽ tự cách ly trong những ngày tới, tuân theo các quy định của WHO và làm việc từ xa", ông Ghebreyesus viết trên Twitter ngày 1/11.

“Điều cực kỳ quan trọng là tất cả chúng ta phải tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe. Đây là cách chúng tôi sẽ phá vỡ chuỗi lây truyền COVID-19, ngăn chặn virus và bảo vệ hệ thống y tế”, người đứng đầu WHO viết trên Twitter.

Ghebreyesus, tốt nghiệp Đại học London và Đại học Nottingham, là người châu Phi đầu tiên trở thành giám đốc của WHO.

Tháng trước, ông chỉ trích các nhà lãnh đạo thế giới khi cho rằng họ không tôn trọng các nhà khoa học trong đại dịch. “Nơi đã có sự chia rẽ chính trị ở cấp quốc gia, nơi có sự thiếu tôn trọng trắng trợn đối với các chuyên gia y tế và khoa học, sự nhầm lẫn đã lan rộng và các trường hợp và tử vong vì COVID-19 đã tăng lên. Đại dịch không phải là bóng đá chính trị. Suy nghĩ mơ mộng hoặc sự chuyển hướng có chủ ý sẽ không ngăn cản việc truyền bệnh hoặc cứu sống. Những gì sẽ cứu mạng con người là khoa học, giải pháp và sự đoàn kết", ông Eritrean cho hay.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất