Vòng quanh Thế giới

Xấp xỉ 1,2 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, hơn 1.000 ca tử vong ở Mỹ trong 24h

Phương An
Chia sẻ

Trong khi số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vẫn đang tăng chóng mặt thì các số liệu ở Ý cho thấy tình hình dịch bệnh ở nước này đang có dấu hiệu khả quan.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, 1.197.405 người được chẩn đoán nhiễm nCoV trên toàn cầu và 64.606 người tử vong, 246.152 người đã khỏi bệnh.

Tại Mỹ, số ca nhiễm COVID-19 đã lên đến 310.286 ca, trong khi số người chết là 8.452 ca, trong đó có 33.125 ca nhiễm mới và 1.048 ca tử vong mới được ghi nhận. Trong đó, số ca nhiễm virus corona của bang New York đã tăng với tốc độ khủng khiếp, số ca tử vong tăng thêm 630 ca, nâng tổng số ca tử vong tại bang này lên 3.565 người. Đây là mức kỷ lục trong vòng 24h được ghi nhận tại bang này.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo rằng “tuần cam go nhất” của nước Mỹ sắp đến và dự báo sẽ có thêm nhiều ca nhiễm và ca tử vong mới. Bên cạnh đó, ông cũng tuyên bố bang Washington sẽ triển khai hàng ngàn binh sĩ, gồm cả y bác sĩ quân y, để hỗ trợ các bang đối phó với dịch COVID-19. Cụ thể, 1.000 binh sĩ đã được gửi tới thành phố New York, ổ dịch của nước Mỹ.

Nhân viên y tế Mỹ đang kiểm tra thân nhiệt cho bệnh nhân.

Tại Ý, số ca tử vong đã tăng thêm 681 ca sau 24h, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 15.362 ca, là nước có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Ý là 124.632 ca, trong đó có 4.805 ca nhiễm mới, cao hơn so với những con số được ghi nhận trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự, số ca tử vong mới này đã thấp hơn so với trước, trong khi số ca chăm sóc bệnh nhân nặng lần đầu tiên giảm từ khi đại dịch hoành hành tại nước này. Số ca phục hồi tại nước này trong ngày 4/4 là 20.996 người, nhiều hơn so với ngày trước đó khi có 19.758 ca phục hồi.

Theo giới chức Ý, số ca nhiễm mới đang tăng ở mức ổn định, số ca nhiễm không tăng thêm mà có xu hướng giảm xuống. Điều này đồng nghĩa với việc dịch COVID-19 tại nước này dường như đã đạt đỉnh và có thể giảm trong vài ngày tới trong điều kiện người dân tuân thủ lệnh phong tỏa của chính phủ. Tuy nhiên, một số thành phố như Naples, Rome, Milan, vẫn còn nhiều người thoải mái xuống phố đi lại.

Diễn biến dịch ở Ý đang có dấu hiệu khả quan.

Tại Tây Ban Nha, đây là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát ở châu Âu, Tây Ban Nha có số ca nhiễm COVID-19 vượt qua Ý. Tây Ban Nha ghi nhận 6.969 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 126.168 ca.

Trong khi đó, số ca tử vong tại nước này đã lên đến 11.947 ca, trở thành quốc gia có số ca tử vong vì nCoV cao thứ 2 thế giới. Khi số ca nhiễm tăng chóng mặt, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 4/4 đã phải gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 25/4.

Trong khi đó tại Pháp, tổng số ca tử vong trên tại nước này đã lên 7.560 ca, trong đó số ca tử vong mới là 1.053 ca, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp có hơn 1.000 người thiệt mạng. Tổng số ca nhiễm COVID-19 là 89.953 ca, trong đó có 7.788 ca nhiễm mới.

Trong khi đó, Anh ngày 4/4 công bố thêm 708 ca tử vong do COVID-19, mức tăng trong ngày thứ 4 liên tiếp. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm tăng lên đến 41.903 người.

Khi châu Âu đang căng mình vật lộn với COVID-19 và dường như một số nước đang thành công trong việc “làm phẳng đường cong”. Số ca nhiễm mới mỗi ngày dường như giảm xuống ở Đài Loan, Canada, Hàn Quốc và Iceland. Chính phủ những nước này nói rằng tốc độ lây lan của virus đang chậm lại.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất