Vòng quanh Thế giới

Singapore ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục trong ngày, hơn 170.000 ca tử vong trên toàn cầu

Phương An
Chia sẻ

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 21/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới là 2.476.066 ca, trong đó có 170.121 ca tử vong và 645.214 ca hồi phục.

Mỹ ghi nhận thêm 25.373 ca nhiễm COVID-19 trong 24h qua nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 790.009 người. Số trường hợp tử vong vì COVID-19 đã lên đến 42.355 người, trong đó có 1.780 ca tử vong mới. Với con số này, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới. Hơn nữa, Mỹ cũng đã xét nghiệm cho hơn 4 triệu người, là nước có số người được xét nghiệm virus corona cao nhất thế giới.

Bang New York của Mỹ ghi nhận thêm 478 ca tử vong vì COVID-19, con số thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Số ca tử vong tại đây đã giảm trong 5 ngày liên tục và tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại 2 bang lân cận là New Jersey và Connecticut.

Tây Ban Nha ghi nhận 200.210 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 20.852 ca tử vong, 7.371 ca nguy kịch và 80.587 người bình phục. Tính tới thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha đang là nước có số ca nhiễm và số ca nguy kịch cao nhất châu Âu.

Tây Ban Nha đang là nước có số ca nhiễm và số ca nguy kịch cao nhất châu Âu.

Giới chức y tế Pháp thông báo, số ca tử vong mới do nhiễm COVID-19 là 547 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên đến 20.265 người, trở thành quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha và Italy. Số người tử vong vì COVID-19 tại Pháp lại tăng lên sau nhiều ngày chậm lại, nhưng số người phải điều trị đặc biệt đã giảm trong 12 ngày liên tiếp.

Italy ghi nhận thêm 2.256 ca nhiễm COVID-19 trong 24h qua, nâng tổng số ca mắc nhiễm bệnh lên 181.228 trường hợp. Số ca tử vong tăng lên 24.114 người (tăng 454) và số ca hồi phục là 48.877 người (tăng 1.822). Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở Italy sụt giảm kể từ khi nước này ghi nhận có ca nhiễm đầu tiên vào tháng 2.

Nhật Bản ghi nhận 25 ca tử vong do COVID-19, mức tử vong cao kỷ lục trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong lên 276 trường hợp. Tổng số ca nhiễm COVID-19 là 11.137 ca, tiếp tục tăng sau gần 2 tuần nên nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp với Tokyo, Osaka và một số khu vực đông dân khác.

Tại Đông Nam Á, số ca nhiễm đã vượt mức 30.000 trường hợp, trong đó Singapore hiện là ổ dịch lớn nhất khu vực. Ngày 21/4, Singapore ghi nhận thêm 1.426 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 8.014 ca.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất