Vòng quanh Thế giới

Mỹ ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong 1 ngày, Tổng thống Trump tuyên bố ngừng tài trợ cho WHO

Phương An
Chia sẻ

Chỉ trong vòng 24h, Mỹ đã có 2.349 ca tử vong vì COVID-19, đây là số ca tử vong kỷ lục được ghi nhận trong một ngày ở Mỹ.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 15/4, trên thế giới có 1.995.947 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận, 126.537 ca tử vong và 478.315 ca hồi phục.

Số ca tử vong ở Mỹ trong ngày 14/4 là 2.349 trường hợp, đây là số ca tử vong kỷ lục được ghi nhận trong một ngày ở Mỹ, nâng tổng số trường hợp tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này lên 25.989 người. Cũng trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 25.379 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 612.320 trường hợp.

Dù vậy, trong 24h qua, số ca tử vong tại tâm dịch New York có xu hướng giảm so với mức tăng ngày trước đó, số ca nhập viện trung bình trong 3 ngày qua cũng giảm mạnh. Bác sĩ Craig Smith làm việc tại Trung tâm y tế Irving thuộc Đại học Columbia ở Manhattan, New York, cũng cho biết, số bệnh nhân trong phòng điều trị tích cực và phải dùng máy thở dường như đang chững lại, có nhiều bệnh viện xuất viện hơn là đến khám.

Cũng trong ngày 14/4, Tổng thống Trump đã chỉ đạo chính phủ Mỹ tạm ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với lý do WHO đã thất bại khi thực hiện các nhiệm vụ cơ bản và phải chịu trách nhiệm. Trước thông báo của ông Trump, Hiệp hội Y khoa Mỹ cho biết hành động của ông Trump là vô cùng nguy hiểm. Tiến sĩ Patrice A. Harris nói: “Tạm dừng viện trợ cho WHO là một bước nguy hiểm theo hướng sai lầm vì hành động này sẽ không giúp việc đẩy lùi dịch bệnh dễ dàng hơn“.

Italy ghi nhận thêm 2.972 ca nhiễm mới trong 24h qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 162.488 ca. Số ca tử vong tăng lên 21.067 trường hợp (tăng 602 ca) và số ca hồi phục là 37.130 ca (tăng 1.695 ca). Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự Angelo Borrelli cho biết, số ca phải điều trị tích cực tiếp tục suy giảm với tổng số là 3.186 ca, giảm 74 trường hợp.

Tại Tây Ban Nha, số ca tử vong mới được ghi nhận là 499 trường hợp, tăng nhẹ sau một ngày suy giảm, nâng tổng số ca tử vong lên 18.255 - chính thức trở thành nước có số ca tử vong cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Italy. Số ca nhiễm mới tăng 1,8% với 3.961 trường hợp, mức tăng ít nhất kể từ khi nước này áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc vào ngày 14/3 để hạn chế sự lây lan của virus corona. Tính đến thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha đang là nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 2 thế giới (sau Mỹ) với 174.060 trên toàn quốc.

Tại Pháp, 15.729 ca tử vong do virus corona được ghi nhận, trở thành quốc gia có số người tử vong cao thứ tư thế giới. Tỷ lệ tử vong tại Pháp tăng nhẹ trở lại sau những ngày trước đó, khi trong 24h ghi nhận thêm 762 trường hợp.

Tuy nhiên, số bệnh nhân chăm sóc trong đơn vị điều trị tích cực giảm xuống còn 6.730 từ 6.821 trong 24 giờ, cho thấy việc phong tỏa toàn quốc đang có tác dụng tích cực trong việc ngăn chặn căn bệnh này.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất