Vòng quanh Thế giới

Tin lời bạn uống dầu hỏa chữa Covid-19, thanh niên tử vong

Theo Yahoo News
Chia sẻ

Tưởng mình nhiễm Covid-19 sau khi bị sốt nhiều ngày, người đàn ông uống dầu hỏa để chữa nhưng không ngờ lại tử vong.

Tin lời bạn uống dầu hỏa chữa Covid-19, thanh niên tử vong Ảnh 1
Ảnh minh họa

Anh Mahendra, 30 tuổi, là thợ may sống cùng gia đình ở thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ.

Mahendra bị sốt trong 5-6 ngày và thuốc không đỡ. Anh sợ rằng mình đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Nghe lời khuyên của một người bạn, Mahendra đã uống dầu hỏa vào 21h ngày 12/5 tại nhà riêng.

Ngay sau đó, tình trạng của anh này xấu đi và được mọi người đưa tới bệnh viên tư, nhưng các bác sĩ tuyên bố Mahendra đã tử vong hôm 15/5. Để đề phòng, bác sĩ đã lấy mẫu của anh để xét nghiệm và kết quả là âm tính với SARS-CoV-2.

Nói về lý do Mahendra lại uóng dầu hỏa, sĩ quan điều tra ASI Rajkumar Dubey cho biết: "Anh ấy sợ mình bị nhiễm COVID-19".

Bộ Y tế Ấn Độ hôm 18/5 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 4.329 trường hợp thiệt mạng vì Covid-19. Đây là ngày chết chóc nhất được ghi nhận ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Qua đó, nâng tổng số người chết vì virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ lên 278.719.

Cũng trong 24 giờ qua, nước này có thêm 263.533 ca mắc Covid-19 mới. Đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ là hơn 25 triệu người.

Chia sẻ

Theo

Yahoo News

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất