Vòng quanh Thế giới

Thuê 4 vệ sĩ, 6 con chó dữ bảo vệ 2 cây xoài quý hiếm đắt tiền

Song Long
Chia sẻ

Một gia đình ở Ấn Độ quyết định thuê hẳn 4 vệ sĩ và 6 con chó dữ để bảo vệ hai cây xoài quý từng mua giống từ một người đàn ông đi chung tàu.

Chủ vườn thuê hẳn vệ sĩ và chó để bảo vệ hai cây xoài hiếm.

Khi chủ vườn cây ăn quả Sankalp Parihar, đến từ thành phố Jabalpur, bang Madhya Pradesh của Ấn Độ mua hai cây xoài từ một người đàn ông khi đi tàu hỏa, ít ai biết rằng anh ta sẽ thuê vệ sĩ và chó để bảo vệ cây.

Năm ngoái, hai cây này cho ra những quả xoài màu hồng ngọc khác thường mà Sankalp chưa từng thấy. Anh quyết định đặt tên cho chúng là "Damini". Nhưng thật ra, đây là xoài Miyazaki, một giống xoài của Nhật Bản được cho là loại xoài đắt nhất thế giới.

Hai cây xoài trong vườn của Sankalp thuộc giống xoài Miyazaki Nhật Bản.

Tin tức về việc trồng trái cây "hiếm" trong vườn cây ăn quả của Sankalp đã lan rộng, và năm ngoái bọn trộm đã ăn trộm xoài, thậm chí còn định bê cả cây. Năm nay, Sankalp và vợ Rani quyết định thuê 4 vệ sĩ và 6 con chó để bảo vệ xoài quý.

"Người đàn ông bán cho tôi những cây non này yêu cầu tôi chăm sóc những cây giống như con. Chúng tôi không ngờ nó lại là giống xoài hiếm đến vậy", Sankalp nói với những người đến thăm vườn cây ăn quả của mình.

Rani cũng cho biết, nhiều người trồng xoài và yêu thích trái cây đã đề nghị trả bất kỳ giá nào để có được cây hay quả xoài Miyazaki.

Cơ quan trồng trọt bang Madhya Pradesh đã kiểm tra những cây xoài của vợ chồng Parihar và xác nhận chúng thực sự rất hiếm. Các nhà khoa học của Đại học Nông nghiệp Jawaharlal Nehru tại Jabalpur cũng đang lên kế hoạch nghiên cứu loại quả này.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất