Vòng quanh Thế giới

Thực tập sinh người Việt ở Nhật Bản đâm đồng hương sau cãi vã

Thiên Ân
Chia sẻ

Cảnh sát Nhật Bản mới đây bắt giữ một thực tập sinh ngành kỹ thuật người Việt Nam vì nghi ngờ tấn công bằng dao một đồng nghiệp đồng hương vào tuần trước.

Hiện trường bên ngoài một vụ tấn công bằng dao ở gần Tokyo hồi tháng 5. Ảnh: AP 

Nguyễn Việt Anh, 25 tuổi, thừa nhận tấn công đồng hương 24 tuổi hôm 29/9 tại một nhà máy gỗ ở Koga, tỉnh Fukuoka, nhưng phủ nhận có ý định giết anh ta, theo cảnh sát.

Nạn nhân bị nhiều vết thương ở bụng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Trước khi bị tấn công, nghi phạm và nạn nhân đã xảy ra cãi vã khi uống rượu trong phòng của một người bạn khác cũng tới từ Việt Nam. Cuộc tranh cãi đã được giải quyết lúc đó nhưng Việt Anh lại dùng dao tấn công đồng nghiệp sau khi họ rời khỏi tòa nhà.

Cả nghi phạm và nạn nhân đều làm việc theo chương trình thực tập ngành kỹ thuật do chính phủ tài trợ, theo Kyodo News.

Cảnh sát tỉnh Ibaraki tuần trước cũng bắt thực tập sinh người Việt tên Nguyễn Đình Hải, 21 tuổi, với cáo buộc tấn công hai vợ chồng lớn tuổi ở thị trấn Yachiyo. Nghi phạm đã lẻn vào nhà của nạn nhân rồi dùng một con dao làm bếp đâm chết cụ ông 76 tuổi và khiến người vợ 73 tuổi bị thương nặng. Động cơ gây án của Hải chưa được công bố.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất