Vòng quanh Thế giới

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân xem 'Hậu duệ mặt trời'

Chia sẻ

Sau Trung Quốc, đến lượt một quốc gia khác cũng không thể đứng yên trước cơn bão càn quét mang tên "Hậu duệ mặt trời".

Phim truyền hình Hàn Quốc Descendants Of The Sun (Hậu duệ mặt trời) khiến dư luận choáng ngợp vì khả năng gây ảnh hưởng lên cả một quốc gia. Sau Bộ Công an Trung Quốc, đến lượt các nhà đứng đầu Thái Lan cũng không thể bình thản trước siêu bão này.

Tuy nhiên, may mắn là trong trường hợp này, bộ phim lại được đón nhận tích cực chứ không phải tẩy chay. Với nội dung xoay quanh những quân nhân Hàn Quốc bảo vệ vùng đất xa xôi Uruk, Hậu duệ mặt trời đã chiếm được cảm tình của vị thủ tướng Thái Lan - Đại tướng Prayuth Chan-ocha.

epa04253152 Thai army chief and junta head General Prayuth Chan-ocha smile as he leave after the meeting of the 2015 national budget at the Army Club in Bangkok, Thailand, 13 June 2014. Thailand's army chief General Prayuth Chan-ocha seized power with a coup d'etat on 22 May 2014 and placed the country under martial law. He said an interim government is expected to be formed within the next three months after he seized power on 22 May, saying the coup was necessary to restore order after more than six months of street protests resulting in terrorist attacks and a political gridlock. He vowed to appoint a prime minister once peace is restored, to enact political reforms and hold elections within about 15 months. EPA/NARONG SANGNAK

Mới đây, vị thủ tướng này thúc giục người dân Thái Lan xem Hậu duệ mặt trời, bộ phim đang chiếm được cảm tình của các khán giả tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và hơn thế nữa. “Mọi người hãy xem Hậu duệ mặt trời. Và nếu ai muốn thực hiện một bộ phim như thế này, tôi sẽ tài trợ để khiến người dân tin tưởng vào chính quyền và khiến người Thái thương yêu nhau hơn”, Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha nói. Tuy nhiên, ông cũng không quên góp ý cho bộ phim bom tấn này.

thutuongThaiLan_hauduemattroi (1)

Theo ông, Song Joong Ki “rất đẹp trai theo kiểu trẻ con” và “Trong thực tế, một đại úy cần phải chịu nhiều gánh nặng hơn và trông già dặn hơn.”

Cựu tướng quân đội Thái Lan Prayut Chan-O-Cha được chính thức bầu làm thủ tướng bởi quốc hội tạm thời vào năm 2014. Ông từng sáng tác hai bài hát và tham gia sản xuất hàng loạt phim ngắn về đề tài yêu nước. 

Chia sẻ
Tin mới nhất