Vòng quanh Thế giới

Ăn thịt bò bị rắn cắn chết, điều kinh hoàng đã xảy ra với cả ngôi làng

Theo Mirror
Chia sẻ

60 người dân tại một ngôi làng ở Nam Phi đã bị ngộ độc với các triệu chứng như tiêu chảy và buồn nôn sau khi ăn thịt bò bị rắn cắn chết.

60 người dân làng Mpoza, miền đông Nam Phi, phải nhập viện gấp với các triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa, đau đầu và đau bụng, theo Daily Mail. Nguyên nhân sự việc được cho là do người dân ăn thịt một con bò chết do rắn hổ mang cắn.

Rắn hổ mang là loài rắn độc vô cùng nguy hiểm, có thể khiến nạn nhân tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Nọc độc rắn đã ngấm vào cơ thể con bò, dẫn đến việc người dân bị ngộ độc khi ăn. Theo ông Siswe Kupelo, viên chức Cơ quan Y tế Eastern Cape, các bệnh nhân được đưa đến 4 bệnh viện trong vùng để điều trị, trong đó có 6 trẻ em và 4 người cao tuổi ngộ độc nặng. Sau khi được cấp cứu, tình trạng của các bệnh nhân đang dần ổn định trở lại.

Sau vụ việc này, ông Kupelo cảnh báo người dân địa phương tuyệt đối không ăn thịt gia súc từng bị rắn cắn.

Nỗi kinh hoàng xảy đến với làng Mpoza, phía đông Nam Phi.

Nọc độc rắn hổ mang là chất độc có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dây thần kinh, dẫn đến suy hô hấp. Người bị rắn độc cắn có thể tử vong trong vòng 30 phút nếu không được chữa trị kịp thời.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất