Vòng quanh Thế giới

Thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp biến thành bà lão sau 2 năm

Song Long
Chia sẻ

Cô gái 16 tuổi đột nhiên trông như một phụ nữ 50 tuổi chỉ trong hai năm do chứng rối loạn di truyền hiếm gặp khiến vẻ ngoài già đi nhanh chóng.

Thiếu nữ Raizel Calago, sống tại Philippines, từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp khi mới 14 tuổi vì vẻ ngoài trường thành hơn các bạn cùng tuổi.

Thật không may, mặt, cổ, cánh tay và bụng của Raizel bắt đầu xuất hiện nếp nhăn chỉ vài ngày sau khi cô phát hiện các nốt phát ban trên cơ thể.

"Nó giống như vỏ của quả mướp đắng vì nó thực sự có nếp nhăn", Raizel nói. "Các mảng nếp nhăn bắt đầu đỏ và ngứa. Tôi cảm thấy đau khi chạm vào", cô gái nói.

Raizel đến khám bác sĩ và được chẩn đoán do côn trùng. Nhưng sau khi uống thuôc, cô không thấy tình trạng cải thiện.

Ngoài những thay đổi về thể chất, Raizel cũng bị đau lưng khi nghiêng người trong một thời gian dài và lúc đứng lên.

Do những thay đổi này, mọi người nhận xét Raizel trông như bà già 50 tuổi. Thông thường, một số người thậm chí sẽ nghĩ rằng mẹ của Raizel là Joela, 36 tuổi, trẻ hơn cô.

"Thật buồn khi họ nói con gái tôi trông già hơn cả tôi. Nó từng là một đứa trẻ xinh xắn nhưng giờ khuôn mặt khác xa ngày bé", Joela nói. 

Từ một thiếu nữ xinh đẹp, Raizel Calago mang vẻ ngoài của bà lão sau chỉ hai năm.

Với những thay đổi lạ trên khuôn mặt và cơ thể, Raizel phải che kín mặt bằng khẩu trang, mặc quần dài, áo khoác mỗi khi ra ngoài.

"Họ hỏi tôi tại sao ngoại hình của tôi già đi. Tôi không trả lời vì tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra", cô nói. "Tôi không trách bố mẹ vì họ cũng không biết".

Raizel cho biết mong muốn duy nhất của cô là trở lại bình thường.

"Tôi luôn cầu nguyện mình sẽ khỏe hơn và làn da cũng như ngoại hình cũ sẽ quay trở lại. Khi đó tôi lại có thể đi chơi với bạn bè. Bây giờ tôi không thể vì cảm thấy xấu hổ", thiếu nữ nói.

Ekip chương trình “Kapuso Mo, Jessica Soho” đã đưa Raizel đến gặp bác sĩ nội tiết lâm sàng James Young. Ông chẩn đoán thiếu nữ mắc hội chứng progeria.

“Chỉ khoảng 200 trường hợp được ghi nhận trên khắp thế giới. Biểu hiện nổi bật nhất là làn da nhăn nheo hoặc lão hóa và còi cọc", bác sĩ nói. “Vùng đầu cũng nhận thấy rõ và chúng tôi cũng thấy các tổn thương da ở bệnh nhân, thường thấy ở những vùng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời".

Raizel Calago không có nhiều cơ hội lấy lại được diện mạo trẻ đúng tuổi vì bệnh lạ.

Theo bác sĩ, progeria cũng làm bệnh nhân tăng nguy cơ bị đau tim, suy tim cũng như đột quỵ.

Khi được hỏi liệu Raizel có còn cơ hội quay trở lại với diện mạo trẻ trung của mình hay không, bác Young nói thật tiếc là không thể. Điều duy nhất làm được lúc này là bác sĩ sẽ giúp thiếu nữ điều trị các vấn đề tim mạch hoặc xương khớp nếu có.

Vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ của Raizel kêu gọi những người hảo tâm hỗ trợ chữa trị cho con gái. “Xin hãy giúp con tôi vì chúng tôi, những người làm cha mẹ, không biết phải làm gì vì thiếu tiền. Mong các mạnh thường quân có thể giúp đỡ chúng tôi”, bà Joela buồn bã nói.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất