Vòng quanh Thế giới

Thành phố lạnh nhất thế giới: Chỉ để ôtô ngoài trời trong 5 phút, điều kinh ngạc đã xảy ra

Ngọc Bích
Chia sẻ

Cả thành phố Norilsk, Nga, chìm trong màu tuyết trắng xóa, khi nhiệt độ có thể giảm xuống mức -55 độ C.

Một người đàn ông sinh sống tại thành phố Norilsk, ở Siberia, Nga, mới đăng tải đoạn video ghi lại cảnh đang phải miệt mài đào lớp tuyết phủ dày kín trên chiếc xe ôtô. Đây là hậu quả của việc anh “bỏ rơi” chiếc xe thân yêu trong 5 phút.

(Video) Người đàn ông đang bới lớp tuyết phủ kín trên xe.

Norilsk là một thành phố công nghiệp nằm gần vòng Cực bắc. Nơi đây được biết đến với thời tiết lạnh giá quanh năm.

Người ta thậm chí còn phải bật hai chiếc cần gạt nước để nhận biết vị trí chiếc xe đã bị tuyết vùi lấp.

Người dân đã quen với việc “bới tuyết đào xe”.

Mỗi năm, người dân Norilsk chịu cái lạnh buốt giá tới 280 ngày, với hơn 130 ngày có bão tuyết. Nhiệt độ trung bình ở đây chỉ khoảng -10 độ C. Cuộc sống của người dân nơi đây luôn ngập trong tuyết.

Chính quyền thành phố đã có triển khai nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng này, nhưng cũng không thể chống đỡ trước sức mạnh của thiên nhiên.

Sự lạnh lẽo và khắc nghiệt nơi đây đôi khi cũng tạo niềm vui cho người dân.

Những em nhỏ cũng cố gắng để hòa mình vào tuyết.

Không biết đâu là các ngã rẽ khi đâu đâu cũng phủ lớp tuyết trắng.

Tuyết thậm chí chất cao ngang bằng tầng hai, tầng ba của các tòa nhà 

Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu trắng xoá của tuyết.

Norilsk được mệnh danh là “thành phố lạnh giá nhất thế giới”, nhiệt độ ở đây từng giảm xuống -55 độ C

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Bích

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất