Vòng quanh Thế giới

Thái tử Charles từng dùng lời lẽ cay nghiệt để chê vợ thua kém em dâu

Theo Mirror
Chia sẻ

Công nương Diana phải gánh chịu áp lực khủng khiếp khi liên tục bị so sánh với em dâu, càng đau lòng hơn, những lời chê bai đó còn thốt ra từ miệng của chồng bà.

Không lâu sau khi trở thành vợ của Hoàng tử Andrew, Sarah Ferguson đã quen thuộc với các lễ nghi của gia đình vương giả. Không chỉ vậy, bà còn nhanh chóng hòa hợp với lối sống của hoàng tộc khi có nhiều sở thích tương tự các thành viên nhà chồng, chẳng hạn như tình yêu dành cho động vật, trượt tuyết và cưỡi ngựa.

Cứ thế, cuộc sống của Nữ công tước xứ York trôi qua trong những lời tán dương và nụ cười thân thiện của mọi người ở cung điện. Trái ngược với em dâu, Công nương Diana phải chịu đựng những tháng ngày chẳng mấy vui vẻ bởi bà không thích nghi được với nếp sống của hoàng gia. Áp lực trên vai Vương phi xứ Wales càng lớn hơn khi mọi người xung quanh bắt đầu đặt hai nàng dâu lên bàn cân, và dĩ nhiên bà rơi vào thế yếu.

Không lâu sau khi trở thành vợ của Hoàng tử Andrew, Sarah Ferguson đã quen thuộc với các lễ nghi của gia đình vương giả.

Chia sẻ trên chương trình Fergie Vs Diana: Royal Wives at War của đài Channel 5, chuyên gia hoàng gia Jennie Bond cho biết: "Bà ấy hòa nhập rất nhanh. Fergie thực sự phù hợp với gia đình hoàng tộc. Trong mắt đa số mọi người, Diana thường xuyên tỏ vẻ u sầu, còn Fergie là một quý cô vui vẻ, đầy năng lượng, chẳng khác nào làn gió mới thổi vào cuộc sống hoàng thất".

Thái tử Charles cũng để tâm đến sự khác biệt giữa vợ và em dâu. Nhà tâm lý học Jo Hemmings chia sẻ: "Có một ngày, Charles chợt hỏi Diana: 'Vì sao em không thể giống Fergie hơn chút nữa?'" Có lẽ khi ấy, Thái tử không hề nghĩ rằng lời chất vấn của ông đã trở thành một con dao sắc lẻm đâm vào trái tim Công nương Diana. 

Đối với một người luôn bị bủa vây bởi những câu nói trái khoáy, bỉ bôi như cố Công nương, lòng tự tin vốn đã ít ỏi của bà càng bị đả kích trầm trọng khi ngay đến người chồng đầu ấp tay gối cũng chẳng cảm thông cho mình. "Đó không chỉ là một câu hỏi bâng quơ, mà là những lời nhận xét cay đắng và tàn nhẫn nhất mà Thái tử Charles đã dành cho bà ấy", Hemmings nói tiếp.

Có một ngày, Charles chợt hỏi Diana: "Vì sao em không thể giống Fergie hơn chút nữa?"

Cũng chính vì thế, mối quan hệ thân thiết giữa Công nương Diana và Sarah ngày một xấu đi, mãi cho đến ngày hai người triệt để không còn qua lại gì nữa. Trước đó, họ từng là một đôi chị em họ vô cùng hợp tính, chính Diana là "bà mai" trong mối tình giữa Sarah và Hoàng tử Andrew. 

Thậm chí thuở Sarah còn chưa quen biết Andrew, Diana từng ngỏ lời muốn nhận cô em họ làm lady-in-waiting, tức nữ quan hầu cận phụ trách công việc tương tự như trợ lý cá nhân, luôn tháp tùng người được theo hầu trong các hoạt động từ trong ra ngoài cung điện. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị hoàng gia thẳng tay bác bỏ.

Lizzie Cundy, một người bạn thân của vợ cũ Hoàng tử Andrew, cho biết: "Sarah bị tổn thương khi hay tin cô ấy không được chọn làm lady-in-waiting bên cạnh Công nương Diana. Tôi nghĩ hoàng gia cảm thấy cô ấy không đủ quý phái để trở thành nữ quan hầu cận cho vương phi. Diana rất buồn vì bị từ chối, nhưng có lẽ cô ấy đã không kiên quyết đấu tranh để đạt được nguyện vọng và đề bạt Sarah".

Trước đó, họ từng là một đôi chị em họ vô cùng hợp tính, chính Diana là "bà mai" trong mối tình giữa Sarah và Hoàng tử Andrew. 

Nhà viết tiểu sử hoàng gia Tom Quinn nói rằng cung điện quan ngại về đề xuất của Diana khi đó, bởi Fergie là một cô gái quá đỗi hoạt bát và "thẳng như ruột ngựa". Ông nói: "Lady-in-waiting không phải là người hầu của chủ nhân, cũng không phải là bạn bè bằng vai phải lứa, họ nằm giữa hai vị trí này. Đó là một công việc tao nhã với địa vị đáng ngưỡng mộ. Fergie rất vui tính, nhưng cô ấy khiến hoàng gia cảm thấy bất an".

Thuở Sarah mới làm dâu hoàng tộc, Diana đã đứng ra che chở em họ trước những lời chỉ trích của các thành viên khác. Richard Kay, Tổng biên tập của tờ Daily Mail, từng chia sẻ một câu chuyện thời Sarah đang chật vật làm quen với cuộc sống vương giả. "Lúc đó, Công chúa Anne đang phàn nàn vì Fergie phạm lỗi. Công nương Diana đã lên tiếng bảo vệ em dâu và nói rằng: 'Công chúa nên cho cô ấy thời gian thích nghi. Fergie rất phù hợp để làm dâu hoàng tộc, nhưng cô ấy vẫn sẽ gặp khó khăn trong quá trình hòa nhập, giống như tôi trước kia vậy'", ông nói.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất