Vòng quanh Thế giới

Tại sao nhiều phụ nữ trẻ tại Hàn Quốc muốn tự tử?

Trang Anh
Chia sẻ

Khi Jin-ah nghỉ việc làm đầu bếp khách sạn, cô đã hy vọng được giải tỏa khỏi nạn bắt nạt và kỳ thị giới tính đang khiến cuộc sống của cô trở nên khốn khổ.

Nhưng thất nghiệp chỉ khiến nội tâm cô càng trở nên tồi tệ. Jin-ah đã cố gắng treo cổ tự tự bằng dây của máy sấy tóc. 

Jin-ah, 31 tuổi, đã không tự tử thành công. Trong sâu thẳm, bản năng sinh tồn trỗi dậy và cô đã tự dừng lại trước khi quá muộn.

Tại sao nhiều phụ nữ trẻ tại Hàn Quốc muốn tự tử? Ảnh 1
Hình ảnh nữ ca sĩ Goo Hara trong buổi lễ tưởng niệm cô.

Kể từ thời điểm đó, cô gái sống ở đảo Jeju đã cố gắng tìm hiểu động cơ vì sao cô muốn kết thúc cuộc sống của mình và căn bệnh trầm cảm đã đeo bám cô nhiều năm. Jin-ah gặp một bác sĩ tâm lý và đã tham gia một khóa học tâm lý. Trên mạng xã hội, cô tìm gặp những phụ nữ khác có thể đang gặp khó khăn tương tự mình.

Jin-ah nói: “Phụ nữ thường bị đánh giá về ngoại hình hơn là kỹ năng của họ, khó được thăng tiến hơn nam giới và cuối cùng gặp phải một định kiến mang đến sự chán nản và cảm giác trống rỗng.”

Khi không được lắng nghe, những cảm giác này ngày càng đè nặng. Jin-ah kể lại: “Tôi mắc chứng rối loạn ăn uống và rất khó để kiểm soát cảm xúc của mình. Sau đó, sự nghiệp 10 năm của tôi kết thúc. Tôi cũng bắt đầu tránh ra ngoài nhiều nhất có thể.” 

Jin-ah là một trong số ngày càng nhiều phụ nữ trẻ Hàn Quốc muốn tự tử hoặc đã tự kết liễu cuộc đời mình.

Hàn Quốc từ lâu đã phải đối mặt với tỷ lệ tự tử cao, gấp đôi mức trung bình mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra. Và tự tử cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho những người ở độ tuổi thanh, thiếu niên, hay trong khoảng 20 và 30 tuổi tại Hàn Quốc trong năm qua. Vấn đề này đã tăng vọt ở phụ nữ trẻ trong khi giảm ở nhóm đàn ông.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, trong nửa đầu năm nay, 1.924 phụ nữ đã tự tử, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự gia tăng thậm chí còn lớn hơn 40% ở nhóm phụ nữ độ tuổi 20. Giai đoạn đỉnh điểm, có tới 296 phụ nữ tự tử. Trong khi đó, tỷ lệ nam giới tự tử giảm từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay.

Hồi tháng 11, Hàn Quốc chấn động khi truyền thông đưa tin 4 phụ nữ ở Seoul tự tử. Một phụ nữ 27 tuổi, là tiếp viên hàng không, tự tử sau khi bị mất việc vì Covid-19, ba người phụ nữ khác cũng ở độ tuổi 20 cũng tìm đến cái chết sau “giao ước máu” từ phòng chat trên mạng xã hội. 

Tại sao nhiều phụ nữ trẻ tại Hàn Quốc muốn tự tử? Ảnh 2
Bức tượng một người đang an ủi người khác trên cầu Mapo ở Seoul, Hàn Quốc nhằm mục đích quảng bá thông điệp về cuộc sống và hy vọng tại cây cầu, nơi nổi tiếng là địa điểm tự tử của thanh niên.

Vấn đề trở nên nghiêm trọng đến mức chính phủ Hàn Quốc phân loại nhóm phụ nữ ở giai đoạn 20-30 tuổi là những người có nguy cơ tự tử cao. Năm ngoái, Ủy ban Chính sách Phòng chống Tự tử đã được thành lập, do Thủ tướng Chung Se-kyun đứng đầu, với nhiều chuyên gia về giới tính, sức khỏe, giáo dục.

Covid-19 làm tình hình càng trở nên nghiêm trọng

Nhiều chuyên gia cho rằng, đại dịch Covid-19 và tình trạng mất việc làm đã gây thêm áp lực cho giới trẻ. Những người khác cảnh báo, những vấn đề mà giới trẻ Hàn Quốc phải đối mặt, đặc biệt là phụ nữ trẻ, phức tạp hơn nhiều.

Thủ tướng Chung Se-kyun nhận định tỷ lệ tự tử đã tăng lên trong nhiều thập kỷ và không có dấu hiệu dừng lại từ sau cuộc khủng hoảng ngoại hối châu Á năm 1997-1998 và khủng hoảng tài chính năm 2003. “Thật khó để nói rằng Covid-19 sẽ có tác động như thế nào với quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới”, ông Chung nói trong cuộc họp của Ủy ban phòng chố tự tử vào cuối tháng 11.

Covid-19 có thể không phải là “thủ phạm duy nhất”, nhưng nhiều người đồng ý, con virus chết chóc này đã làm cho tình hình thêm tồi tệ.

Một cuộc khảo sát diễn ra vào tuần trước tại Hàn Quốc cho thấy cứ 4 thanh niên có một người đã nghĩ đến tự tử ít nhất một lần kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Con số này cao gấp 10 lần so với hai năm trước.

Nam Jae-wook, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo Nghề nghiệp Hàn Quốc cho biết: “Chứng trầm cảm và suy nghĩ tự tử ở thanh niên đang ở mức báo động. Các vấn đề sức khỏe tâm thần ở giới trẻ đòi hỏi sự quan tâm khẩn cấp của mọi người trong bối cảnh đại dịch”.

Paik Jong-woo, người đứng đầu Trung tâm Phòng chống Tự tử Hàn Quốc, nói: “Covid-19 cướp đi mạng sống của nhiều người già nhưng cũng gây ra nhiều đau khổ về tinh thần hơn cho những người trẻ tuổi”.

Ông cho rằng người trẻ dễ bị mất việc trong các ngành dịch vụ, bán thời gian khiến cuộc sống xã hội của họ bị gián đoạn, nhất là khi các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng.

Phụ nữ có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi đa phần họ làm việc bán thời gian trong ngành dịch vụ khách sạn, bán lẻ và thực phẩm. Đây đều là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều phụ nữ cũng phải đối mặt thêm gánh nặng nuôi dạy con cái hay bị chồng bạo hành.

Vượt ra ngoài đại dịch

Nhưng các chuyên gia cho rằng, vấn đề còn vượt xa hơn cả Covid-19. Trước khi đại dịch bùng phát, 13.799 người Hàn Quốc đã tự tử vào năm 2019, tức trung bình cứ 100.000 người thì có 26,9 người tự tử.

Con số này tăng so với 26,6 người trong năm 2018 và 24,3 người vào năm 2017. Năm 2018, Chính phủ đã phải cam kết, giảm tỷ lệ này xuống còn 17/100.000 người và năm 2022.

Theo các chuyên gia, đại dịch cũng không giải thích đầy đủ lý do tại sao phụ nữ ở độ tuổi 20, chiếm gần 1/3 tổng số vụ tự tử ở Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, lại dễ bị tổn thương hơn nhiều so với các nhóm khác.

Kim Young-taek, một nhà nghiên cứu tại Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc, một trong số ít chuyên gia nghiên cứu về vấn đề tự tử ở phụ nữ trẻ, cho rằng kinh tế là yếu tố lớn nhất gây ra các vụ tự tử ở nhóm này.

Tại sao nhiều phụ nữ trẻ tại Hàn Quốc muốn tự tử? Ảnh 3
Một tấm áp phích mô tả nàng Mona Lisa với mặt nạ bảo vệ ở một khu mua sắm ở Seoul. Sự suy thoái kinh tế vì địch dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn tới phụ nữ.

Một nghiên cứu của vị chuyên gia này cho thấy phụ nữ Hàn Quốc có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Mọi cuộc suy thoái kinh tế đều khiến họ dễ bị tổn thương.

Kết luận của ông Kim phù hợp với phát hiện mà ủy ban phòng chống tự tử của chính phủ đưa ra. Cơ quan này kết luận thất nghiệp và cạn kiệt tài chính trong đại dịch là yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng đột biến các ca tự tử ở phụ nữ trẻ tại Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Không dám lên tiếng vì định kiến xã hội

Moon Ha-eun, một nghệ sĩ trang điểm 24 tuổi ở Seoul, nằm trong số nhiều phụ nữ trẻ cảm thấy bất công với môi trường làm việc gia trưởng ở Hàn Quốc.

“Ngay từ những ngày đầu tiên đi làm, tôi đã ước mình được sinh ra là một người đàn ông. “Sếp yêu cầu tôi phải giảm cân và luôn trông xinh đẹp và cho rằng phụ nữ bắt buộc phải trang điểm khi đi làm”, Moon chia sẻ.

Moon đã phải đối mặt với chứng trầm cảm, phải gặp bác sĩ tâm lý vì chứng cuồng ăn và mất ngủ. Moon tâm sự: “Một trong những người bạn làm cùng ngành của tôi thường đi tàu điện ngầm vào mỗi buổi sáng để ngăn sự thôi thúc muốn nhảy xuống đường ray xe lửa để kết thúc cuộc đời mình.”

Theo kết quả cuộc họp của Ủy ban phòng chống tự tử vào tháng trước, chính phủ Hàn Quốc đã cam kết tăng cường các dịch vụ tư vấn cho phụ nữ đồng thời thêm trợ cấp với những nữ thanh niên nghỉ việc không lương, làm việc tự do hoặc thực tập sinh. 

Ngoài ra, họ cũng có kế hoạch về chăm sóc trẻ em để tạo điều kiện, thêm thời gian nghỉ ngơi cho các bà mẹ. 

Tuy nhiên, chuyên gia Kim của Viện phát triển phụ nữ Hàn Quốc cho rằng, cần có cuộc cách mạng trong cách nhìn nhận về vấn đề tự tử tại quốc gia này. 

Ông Kim chỉ ra những vụ tự tử gần đây của những người nổi tiếng như các ngôi sao K-pop là Sulli và Goo Hara vào cuối năm ngoái. Những cái chết này đã giải phóng cảm xúc dồn nén của những fan trẻ, một số đã bắt chước tự tử theo thần tượng.

Tại sao nhiều phụ nữ trẻ tại Hàn Quốc muốn tự tử? Ảnh 4

Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy hơn 50% phụ nữ có ý định tự tử đã không nhận được sự giúp đỡ hoặc tư vấn. 

Trở lại đảo Jeju, Jin-ah cho biết cô đã không gặp bác sĩ tâm lý từ lâu vì sợ bị xã hội kỳ thị.

Jin-ah nói: “Tôi giấu sự thật mình tới gặp bác sĩ tâm lý vì nhiều người luôn cho rằng chỉ những bệnh nhân chậm phát triển mới làm điều đó. Rất nhiều người mắc chứng trầm cảm nhưng bỏ lỡ thời điểm điều trị thích hợp do nhận thức về sức khỏe tâm thần của công chúng không đúng về nó.”

Jin-ah muốn sử dụng kinh nghiệm của mình thay đổi nhận thức về bệnh tâm thần, giúp những người đau khổ không còn phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô hy vọng rằng khi làm như vậy, bằng cách nhỏ bé của mình, cô có thể giúp đỡ để cứu những người khác, giống như cô đã từng tự cứu chính mình.

Chia sẻ

Bài viết

Trang Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất