Vòng quanh Thế giới

Số ca tử vong vượt 20.000, Mỹ trở thành quốc gia nhiều người chết vì COVID-19 nhất

Thiên Ân
Chia sẻ

Mỹ ghi nhận tổng số người chết tính tới ngày 11/4 là 20.071, vượt qua số người chết ở Italy với 19.468 trường hợp không qua khỏi vì COVID-19.

Mỹ đã vượt Italy về số ca tử vong liên quan tới virus corona cao nhất thế giới, với 20.071 trường hợp, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins. Nước này cũng ghi nhận 522.000 ca nhiễm COVID-19 tính tới ngày 11/4.

Tại bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Mỹ là New York, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết có thêm 783 người chết trong 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong vì bệnh dịch tại bang này lên tới 8.600.

Hôm 11/4, Mỹ cũng trở thành quốc gia đầu tiên báo cáo hơn 2.000 trường hợp tử vong do nCoV chỉ trong một ngày.

Trong khi đó, Italy ghi nhận thêm 619 người chết một ngày, đưa tổng số người không qua khỏi vì COVID-19 lên 19.468. Tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia này đã vượt quá 150.000 người, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho hay.

Tây Ban Nha, quốc gia châu Âu có số lượng ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất, đã xác nhận 510 trường hợp tử vong mới. Đây là con số thấp nhất hàng ngày kể từ hôm 23/3.

Số người chết ở Tây Ban Nha hiện ở mức 16.353, trong khi nước này hôm 11/4 ghi nhận thêm 4.830 trường hợp nhiễm mới, tiếp tục xu hướng giảm. Hiện Tây Ban Nha có 161.852 trường hợp mắc bệnh.

Nhân viên y tế bệnh viện Gregorio Maranon ở ở Madrid, Tây Ban Nha vỗ tay khích lệ tinh thần trong cuộc chiến chống COVID-19.

Pháp báo cáo số người chết hàng ngày thấp hơn so với thời gian qua dù vẫn ở mức cao khi quan chức y tế hàng đầu của Pháp Jerome Salomon cho biết thêm 353 người đã chết trong bệnh viện và 290 người tử vong ở viện dưỡng lão, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở nước này lên 13.832. Một ngày trước đó, 554 người đã chết trong bệnh viện và 433 trường hợp được xác nhận ở viện dưỡng lão tại Pháp. Tuy nhiên, ông Salomon nhấn mạnh Pháp vẫn phải tuyệt đối cảnh giác.

Vương quốc Anh ghi nhận 917 người chết trong 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong lên 9.875. “269.598 người đã được xét nghiệm, trong đó 78.991 người dương tính”, trích báo cáo của Cơ quan y tế Anh. Số ca tử vong ở Anh hiện là 9.892, và 622 trường hợp bình phục.

Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, đang có “tiến triển rất tốt” trong quá trình phục hồi trước COVID-19. Ông Johnson đã rời phòng chăm sóc tích cực sau 3 đêm và bắt đầu đi bộ, dù quá trình hồi phục hồi mới ở giai đoạn đầu.

Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Canada xác nhận 1.316 trường hợp mới nhiễm virus corona, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 22.559, theo dữ liệu của Cơ quan Y tế Công cộng Canada. Thêm 69 người tử vong, nâng số người chết vì bệnh dịch lên 600.

Iran ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 ở nước này là 4.357 sau khi ghi nhận 125 trường hợp mới của 24 giờ qua. Tổng số người nhiễm bệnh cũng tăng thêm 1.837, nâng tổng số ca mắc lên 70.029, và 3.987 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, theo người phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran, ông Kianoush Jahanpur. Iran là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19.

Bộ Y tế Singapore xác nhận thêm 191 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 2.299. Nước này cho tới nay ghi nhận 8 ca tử vong vì COVID-19.

Cơ quan y tế Malaysia báo cáo thêm 184 trường hợp nhiễm, nâng tổng số người mắc lên 4.530. Đây là quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao nhất ở Đông Nam Á. Dữ liệu mới nhất cũng ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì bệnh dịch ở Malaysia lên 73, trong khi 44% các ca nhiễm bệnh đã hồi phục.

Indonesia xác nhận 330 trường hợp nhiễm mới, đưa tổng số ca mắc lên 3. 842, thêm 21 trường hợp tử vong liên quan đến virus, nâng tổng số ca tử vong lên 327.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin cơ quan này đang xem xét các báo cáo về một số bệnh nhân COVID-19 xét nghiệm dương tính trở lại sau khi xuất viện với kết quả âm tính. “Chúng tôi tiếp nhận báo cáo về những người xét nghiệm âm tính COVID-19 bằng cách sử dụng xét nghiệm PCR và sau đó một số ngày lại có xét nghiệm âm tính trở lại. Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các chuyên gia lâm sàng và làm việc tích cực để có thêm thông tin về những trường hợp riêng lẻ đó “.

Các quan chức Hàn Quốc hôm 10/4 đã báo cáo 91 bệnh nhân có xét nghiệm dương tính trở lại sau khi xuất viện. Jeong Eun-kyeong, giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, cho rằng, có thể virus đã được “kích hoạt lại” thay vì bệnh nhân bị tái nhiễm.

Tính tói 7h sáng 12/4 (giờ Hà Nội) toàn thế giới có 1.771.514 người nhiễm COVID-19, 108.503 ca tử vong và 402.110 trường hợp bình phục, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất