Vòng quanh Thế giới

Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vượt 100.000, Italy thành vùng dịch lớn thứ 2

Ngọc Bích
Chia sẻ

Mỹ hôm 27/3 đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm nCoV.

Video: Số ca nhiễm tăng chóng mặt, COVID-19 đang 'càn quét' nước Mỹ ra sao?

Theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện ghi nhận 100.717 ca nhiễm nCoV, vượt qua Italy, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tiếp theo, với hơn 14.000 bệnh nhân. Cả hai hiện đã vượt qua Trung Quốc, nơi dịch bệnh khởi phát, vì số ca nhiễm mới tiếp tục tăng.

Khi việc xét nghiệm mở rộng nhanh chóng trên toàn quốc, Mỹ đang chứng kiến ​​sự tăng đột biến hàng ngày về số lượng các ca nhiễm nCoV. Mới tuần trước, Mỹ có khoảng 10.000 ca nhiễm, thì nay số người mắc đã vượt quá 6 con số, tăng từ 83.300 ca vào ngày 26/3 dựa trên số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Số ca nhiễm bệnh sẽ còn tăng đều ở Mỹ trong những ngày và tuần tới bởi theo các quan chức y tế số trường hợp mắc có khả năng cao hơn do thiếu các xét nghiệm.

Thông tin về số ca nhiễm nCoV ở Mỹ vượt 100.000 được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để buộc các nhà sản xuất ô tô sản xuất máy thở cho bệnh nhân bị biến chứng nặng do COVID-19. Mỹ đang rơi vào cảnh thiếu hụt trang thiết bị y tế trong khi số bệnh nhân ngày càng đông. Chẳng hạn, New York hiện cần tới 30.000 máy thở.

Mỹ là quốc gia tiến hành nhiều xét nghiệm COVID-19 nhiều nhất thế giới, theo USA Today. CDC không công bố số lượng chính thức các xét nghiệm virus corona trên nước Mỹ, nhưng Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên về phản ứng trước COVID-19 của Nhà Trắng cho biết, Mỹ đã tiến hành hơn 370.000 xét nghiệm.

Kể từ khi Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 vào ngày 29/2, tới nay con số đã tăng tới 1.544 người.

Ca nhiễm COVID-19 được báo cáo ở tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia, Puerto Rico, đảo Guam và Quần đảo Virgin, trong đó bang New York ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trên toàn quốc, tiếp đến là New Jersey, California, Washington và Michigan.

Còn tại Italy, thêm 919 ca tử vong mới do virus corona. Đây là số ca tử vong cao nhất trên thế giới trong vòng 24 tiếng kể từ khi dịch bùng phát vào cuối năm ngoái. Tổng số người đã chết do COVID-19 ở Ý hiện tại là 9.134. Số lượng các trường hợp mắc cũng tăng lên hơn 86.000. Như vậy, Italy đã vượt Trung Quốc, trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Tây Ban Nha cũng ghi nhận 769 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 4.858, đưa nước này đứng sau Italy về số ca tử vong vì COVID-19.

Tới nay, thế giới có gần 600.000 người mắc COVID-19, hơn 27.000 ca tử vong, gần 131.000 ca hồi phục.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Bích

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất