Vòng quanh Thế giới

Hàng ngàn sinh viên Vũ Hán không giãn cách, không khẩu trang khi thế giới gồng mình trước Covid-19

Theo The Sun
Chia sẻ

Hơn 11.000 sinh viên đã có mặt tại một buổi lễ tốt nghiệp ở Vũ Hán (Trung Quốc).

Cảnh tượng diễn ra hôm 13/6 tại Đại học Sư phạm Hoa Trung ở Vũ Hán (Trung Quốc) khiến nhiều người không khỏi khiếp sợ giữa lúc đại dịch Covid-19 vẫn đang rình rập. Tháng 1/2020, thành phố 11 triệu dân này là một trong những địa điểm bị phong toả chặt chẽ nhất thế giới.

Hơn 11.000 sinh viên tụ tập trong khuôn viên trường.
Không ai đeo khẩu trang hay thực hiện giãn cách, dù Vũ Hán là ổ dịch Covid-19 đầu tiên trên thế giới.

Sau 76 ngày "bế quan toả cảng" tránh dịch, Vũ Hán đã mở cửa trở lại và bắt đầu tổ chức nhiều hoạt động tụ tập đông người hơn, chẳng hạn như lễ tốt nghiệp vừa rồi. Báo cáo của cơ quan y tế Trung Quốc cho thấy có 20 trường hợp mắc Covid-19 mới ở nước này vào ngày 15/6.

Cảnh tượng diễn ra hôm 13/6 tại Đại học Sư phạm Hoa Trung.
Tháng 1/2020, thành phố 11 triệu dân này là một trong những địa điểm bị phong toả chặt chẽ nhất thế giới.

Theo số liệu từ Trung Quốc, nước này ghi nhận 4.636 ca tử vong vì Covid-19, đa số ở Vũ Hán. Trong khi đó, số người chết vì đại dịch trên toàn cầu là hơn 3,8 triệu.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin mới nhất