Vòng quanh Thế giới

Singapore là quốc gia đầu tiên chấp nhận hộ chiếu vaccine

Theo Reuters
Chia sẻ

Singapore sẽ chấp nhận những du khách sử dụng giấy thông hành điện tử của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế gồm chứng nhận xét nghiệm và tiêm vaccine COVID-19.

Vào tháng tới, Singapore sẽ chấp nhận những du khách sử dụng giấy thông hành điện tử của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) gồm chứng nhận xét nghiệm và tiêm vaccine COVID-19, Cơ quan quản lý hàng không Singapore hôm 5/4 cho hay.

Động thái này đưa Singapore trở thành một trong những quốc gia đầu tiên áp dụng sáng kiến hộ chiếu vaccine.

Theo đó, du khách có thể bay đến và nhập cảnh Singapore bằng cách trình ứng dụng điện thoại thông minh chứa dữ liệu liên quan tới chứng nhận xét nghiệm và tiêm COVID-19 của bản thân từ các phòng thí nghiệm uy tín. 

Singapore sẽ chấp nhận thẻ du lịch di động của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) để kiểm tra trước khi khởi hành, nơi du khách có thể được thông quan để bay đến và nhập cảnh Singapore bằng cách hiển thị một ứng dụng điện thoại thông minh chứa dữ liệu của họ từ các phòng thí nghiệm được công nhận. 

Singapore là quốc gia đầu tiên chấp nhận hộ chiếu vaccine Ảnh 1
Singapore sẽ chấp nhận hộ chiếu vaccine vào tháng tới. Ảnh: Reuters

Giấy thông hành di động đã được hãng Singapore Airlines thử nghiệm thành công. Hơn 20 hãng hàng không, bao gồm Emirates, Qatar Airways và Malaysia Airlines, cũng đang thử nghiệm giấy thông hành di động.

“Thành công của những nỗ lực chung của chúng tôi sẽ làm cho quan hệ đối tác của IATA với chính phủ Singapore trở thành một hình mẫu để những nước khác noi theo”, Tổng giám đốc IATA, Willie Walsh cho biết trong một tuyên bố. 

Singapore, quốc gia ghi nhận tương đối ít số ca nhiễm COVID-19 trong năm nay, là nước đi đầu trong việc phát triển và sử dụng công nghệ trong thời kỳ đại dịch và muốn trở thành một trong những quốc gia đầu tiên mở cửa trở lại để tổ chức các sự kiện quốc tế. 

Các hãng hàng không đang hy vọng nhiều quốc gia sẽ phê duyệt giấy thông hành di động trên các ứng dụng để cho phép việc đi lại tiếp tục nhanh hơn và tránh những phức tạp và chậm trễ tại các sân bay khi yêu cầu kiểm tra nhiều giấy tờ. 

Hiện tại, du khách từ hầu hết các quốc gia được yêu cầu thực hiện các bài kiểm tra COVID-19 trước khi khởi hành trong vòng 72 giờ sau chuyến bay của họ để đến Singapore, với kết quả được đưa ra khi làm thủ tục tại sân bay và khi đến. 

Chia sẻ

Theo

Reuters

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất