Vòng quanh Thế giới

Sản phụ lén nhét vào tay bác sĩ mảnh giấy trước khi sinh, ai đọc cũng thấy xót xa

Hà Vy
Chia sẻ

Vị bác sĩ đã chết lặng và không khỏi xót xa khi đọc những dòng chữ mà sản phụ bí mật đưa cho mình trước khi bước vào phòng sinh.

Sinh nở là một quá trình đau đớn và nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng thế mà dân gian vẫn có câu “gái chửa cửa mả” để nói đến mức độ nguy hiểm khi sinh con.

Ngay cả ngày nay, khi mà nền y học phát triển mạnh mẽ, vẫn có rất nhiều rủi ro cho các sản phụ lúc lâm bồn. Vì thế, trước khi vào phòng sinh, chị em vẫn thường không giấu được cảm giác lo lắng, bồn chồn.

Sản phụ lén nhét vào tay bác sĩ mảnh giấy trước khi sinh, ai đọc cũng thấy xót xa Ảnh 1
Sinh nở là quá trình đau đơn và nguy hiểm với người phụ nữ.

Tờ Ettoday ngày 18/5 đưa tin, một sản phụ ở Trung Quốc trước khi bước vào phòng sinh, cảm thấy bất an nên đã bí mật nhét vào tay bác sĩ một mảnh giấy. Trong đó viết rằng, nếu có chuyện gì xảy ra, bác sĩ hãy cứu lấy cô trước, chứ không phải đứa con trong bụng khiến nhiều người xót xa.

Xiao Liu (tên nhân vật được thay đổi), mắc bệnh tim bẩm sinh, đã kết hôn nhiều năm nhưng mãi không có con. Ở tuổi 33, Xiao Liu cuối cùng cũng mang thai, niềm vui sắp làm mẹ khiến cô và gia đình vô cùng hạnh phúc.

Nhưng đến gần ngày sinh, Xiao Liu cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình và thai nhi có điều gì đó không ổn. Nên trước khi vào phòng sinh, người phụ nữ 33 đã lén đưa cho bác sĩ một tờ giấy.

Sản phụ lén nhét vào tay bác sĩ mảnh giấy trước khi sinh, ai đọc cũng thấy xót xa Ảnh 2
Tờ giấy sản phụ lén đưa cho bác sĩ khiến nhiều người xót xa.

“Nếu có bất kỳ rủi ro gì xảy ra trong khi sinh, dù bên ngoài bọn họ có nói gì, xin hãy bảo vệ tôi đầu tiên. Nhà tôi còn cha mẹ già cần phụng dưỡng, họ không thể mất tôi được”, nội dung mảnh giấy sản phụ đưa cho bác sĩ.

Những dòng này sau khi được chia sẻ cũng gây ra những luồng ý kiến trái chiều. Có ý kiến chỉ trích sản phụ chỉ biết quý trọng mạng sống của bản thân mình, nhưng nhiều người lại xót xa cho thân phận của người phụ nữ ở khoảnh khắc sinh tử.

Trên thực tế, ở nhiều nơi tại Trung Quốc, đặc biệt là ở những vùng nông thôn, nhiều phụ nữ bị chồng coi là “công cụ sản xuất”, không được chồng coi trọng và cũng chẳng có tình cảm sâu đậm chút nào.

Nếu phải chọn giữa cha mẹ già, vợ và các con, họ thường sẽ gạt người phụ nữ đầu gối tay ấp với mình. Vì vậy, nhiều trường hợp có rủi ro khi sinh, gia đình nhà chồng thường sẽ chọn giữ lấy đứa con thay vì người mẹ.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất