Vòng quanh Thế giới

Quát tháo đứa trẻ 5 tuổi làm vỡ chai rượu, nhân viên 'muối mặt' trước cách hành xử của ông nội

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Chạy chơi rồi làm vỡ chai rượu trong siêu thị, bé trai 5 tuổi bị nhân viên quát nạt, đòi bồi thường gấp 10 lần khiến em sợ hãi, hoảng loạn đứng khóc.

Nghịch ngợm chính là nét tính cách đặc trưng của lũ trẻ. Chẳng đứa bé nào ngồi ngoan mà không đòi hỏi, hoặc bày trò nghịch ngợm. Chính vì những trò quái đản chẳng thiết đúng sai của chúng đã gây ra nhiều tình cảnh "lao đao".

Mới đây, câu chuyện của bé trai 5 tuổi, tên Tiểu Cương ở Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Theo lời ông nội, bởi bố mẹ quanh năm đi làm ăn xa nên Tiểu Cương được ông bà nội chăm sóc.  

Hình minh họa. 

Sự việc hôm đó xảy ra tại một siêu thị, khi hai ông cháu cùng nhau đi mua sắm. Mặc dù ông đặc biệt dặn không được chạy chơi khu để đồ thủy tinh dễ vỡ nhưng cậu nhóc dường như lại càng tò mò hơn.  

Quay đi quay lại chọn đồ, thoắt cái ông nội chẳng thấy cháu trai đâu, chỉ nghe thấy tiếng người cãi vã cách đó không xa. "Con của ai đây, làm vỡ chai rượu đắt tiền rồi, gọi bố mẹ ra đây". 

Hình minh họa. 

Linh tính có chuyện chẳng lành, ông nội liền đi tới chỗ đám đông đang đứng xúm lại. Lúc này tiếng nhân viên vẫn quát ầm ầm đòi bồi thường 10 chai rượu.  

Đến nơi, ông nội thấy cháu trai của mình đang đứng khóc. Hiểu ngay sự việc, ông nhanh chóng lao đến ôm đứa trẻ vào lòng. Vừa bế đứa nhỏ, ông vừa nói: "Không phải chỉ có một chai rượu thôi sao? Có gì to tát, tôi sẽ mua chai rượu này".

Hình minh họa. 

Thấy thái độ cứng rắn của ông nội, nhân viên bán hàng vội vã đổi sắc mặt, im lặng không dám quát nạt đứa trẻ nữa.  

Trước khi thanh toán chai rượu, ông nội đã yêu cầu nhân viên siêu thị phải xin lỗi Tiểu Cương vì đã quát nạt, lớn tiếng với một đứa trẻ, khiến cháu hoảng loạn. 

Hình minh họa. 

 Cách hành xử khéo léo, hợp tình hợp lý của ông nội khiến cư dân mạng nể phục. Ai cũng từng nóng giận, lớn tiếng với điều không hay nhưng quát nạt với đứa trẻ 5 tuổi khiến chúng hoảng sợ là điều không thể chấp nhận được.  

"Tội nghiệp bé trai, chắc con hoảng sợ lắm",  

"Biết là đứa trẻ cũng sai khi nghịch ngợm làm vỡ đồ nhưng cách hành xử của nhân viên kém quá. Ông nội đã dạy cho họ một bài học",

"Ông nội thật tuyệt vời, khiến nhân viên đang chửi hăng, câm nín luôn",...  

Xem thêm: Hai kẻ xấu liều lĩnh giật túi xách khiến cô gái ngã văng khỏi xe, bị kéo lê trên đường

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất