Vòng quanh Thế giới

Quan hệ giữa ông Trump và con rể sau khi cựu tổng thống rời nhiệm ra sao?

Theo Insider
Chia sẻ

Từng là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Cựu Tổng thống Mỹ khi còn tại vị, Jared Kushner khiến nhiều người ngạc nhiên về mối quan hệ có phần lạnh nhạt với bố vợ gần đây.

Con rể nhà Cựu Tổng thống Mỹ đã vắng mặt trong một cuộc họp cấp cao vào tuần trước, với nội dung bàn về việc thành lập uỷ ban hành động chính trị mới giúp ông trở lại chính trường. 

Cuộc họp bao gồm những cái tên gắn bó với ông Trump như cựu giám đốc chiến dịch tranh cử Bill Stepien, cựu giám đốc truyền thông xã hội của Nhà Trắng Dan Scavino và cựu giám đốc chiến dịch Brad Parscale.

Vì vậy, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi Jared Kushner không tham dự sự kiện trọng đại này, bởi trước đó anh được ông Trump đánh giá cao và xem như "cánh tay phải" đắc lực, điều hành nhiều công việc quan trọng. 

Theo hai nguồn tin ẩn danh, gần đây mối quan hệ giữa bố vợ và chàng rể đã rạn nứt. Tuy nhiên, người khác lại phủ nhận thông tin này và tiết lộ họ mới gặp nhau vào bữa trưa hôm 3/3. 

Một người quen của Kushner cho biết anh đang "tìm kiếm một khởi đầu mới". Một người nữa cho hay: "Hiện tại, anh ấy vừa mới rời khỏi lĩnh vực chính trị".

"Kushner là người làm mọi thứ thay mặt Tổng thống Trump trong 4 năm qua. Anh ấy sống với công việc đó", một đồng nghiệp của con rể ông Trump tại Nhà Trắng chia sẻ. 

Thế nhưng, hiện giờ ông Trump và Kushner chẳng còn liên hệ thường xuyên. Ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, vợ chồng Ivanka đã lên đường đến hòn đảo tư nhân xa xỉ Billionaire Bunker ở Miami, bang Florida.

Một người thân cận với Kushner cho biết: "Những gập ghềnh trên con đường chính trị khiến anh ấy suy sụp. Cuối cùng, ông Trump đã khiến tất cả mọi người thất vọng". Trong khi đó, có nguồn tin tiết lộ Cựu Tổng thống nhiều lần đổ lỗi cho con rể sau thất bại trong chiến dịch tranh cử. Hiện cả hai bên đều chưa đưa ra bình luận nào về tin đồn bất hoà.

Chia sẻ

Theo

Insider

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất