Vòng quanh Thế giới

Quan chức Nhật Bản từ chức giữa lùm xùm hối lộ 2,3 triệu USD giúp Tokyo đăng cai Olympic 2020

Ngọc Bích
Chia sẻ

Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC), ông Tsunekazu Takeda, đã từ chức vì cáo buộc tham nhũng liên quan tới việc "chạy suất" cho Tokyo giành quyền đăng cai Olympic 2020.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC), ông Tsunekazu Takeda. Ảnh: AFP/Getty

Ông Tsunekazu Takeda đang bị các công tố viên Pháp điều tra với nghi ngờ hối lộ 2,3 triệu USD để đảm bảo cho việc Tokyo vượt qua Madrid (Tây Ban Nha) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) giành quyền đăng cai Olympic 2020, BBC đưa tin.

Takeda cho biết ông sẽ không tái ứng cử khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 6 này. Ông cũng sẽ từ chức thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), một vị trí mà ông này nắm giữ từ năm 2012. IOC cho biết họ tôn trọng quyết định của Takeda.

Tôi không tin rằng mình đã làm điều gì đó bất hợp pháp“, Takeda nói tại buổi họp báo hôm 19/3.

Khi được hỏi tại sao lại muốn từ chức, ông Takeda nói rằng: “Thật đau đớn khi tạo ra một sự ồn ào như vậy, nhưng tôi tin rằng trách nhiệm của mình là phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ”.

Nhiều khả năng ông Yasuhiro Yamashita, cựu võ sĩ judo từng giành huy chương vàng Olympic, hiện là một thành viên cấp cao của ban điều hành JOC, sẽ trở thành người kế nhiệm ông Takeda.

Thế vận hội Mùa hè năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 9/8/2020 tại Tokyo, Nhật Bản.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Bích

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất