Vòng quanh Thế giới

Phát hiện bộ xương phụ nữ với hộp sọ hình quả trứng lớn như người ngoài hành tinh

Bích Kiên
Chia sẻ

Những bức ảnh cho thấy một bộ xương người phụ nữ với đầu có hình dạng quả trứng được khai quật từ một hố chôn cất từ thời đại đồ đồng.

Video bộ xương người phụ nữ có đầu như quả trứng lớn.

Bộ xương người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 4 hoặc thứ 5 với hộp sọ có hình dạng như một quả trứng lớn được tìm thấy ở Nga.

Các nhà khảo cổ học cho hay, người phụ nữ sống trong Thời kỳ Tăm tối là một thành viên “ưu tú” của xã hội.

Bộ xương của người phụ nữ với niên đại từ 1.700 năm trước được khai quật tại thành phố Nazran thuộc dãy núi Kavkaz.

Tại nơi chôn cất này, người ta cũng phát hiện ra các vũ khí, đồ trang sức, gốm sứ cũ cùng xương động vật hoang dã và đã thuần hóa.

Các chuyên gia của Viện Khảo cổ Caucasus cho biết, đầu và cổ của người phụ nữ bị biến dạng do con người tác động lên. Hình dạng như vậy là do được băng bó hoặc đeo vòng khi còn sơ sinh.

Họ có thể đã quấn băng hoặc đeo vòng vào cổ, đầu của người phụ nữ trong những năm đầu đời để tạo hộp sọ theo hình dạng mong muốn.

Định hình và kéo dài hộp sọ theo cách này là hoạt động phổ biến trên các lục địa khác nhau đối với các nhóm người cổ đại như Sarmatian, Alan, Hun và những tộc khác.

Hộp sọ bị biến dạng được cho là dấu hiệu của một người có địa vị đặc biệt trong xã hội và xuất thân cao quý.

Người phụ nữ cũng có hàm răng được bảo quản tốt, mặc dù đã bị chôn vùi dưới đất quá lâu.

Quá trình khai quật các công trình khảo cổ tại khu định cư Gamurziyevskoye trên sườn đồi ở Cộng hòa Ingushetia thuộc Nga, khu vực nằm giữa hai con sông Nazranka và Sunzha, đã bắt đầu từ vài tháng trước. Đây là hoạt động do Viện Khảo cổ học Kavkaz và Trung tâm Khảo cổ Yevgeny Krupnov phối hợp thực hiện.

Chia sẻ

Bài viết

Bích Kiên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất