Vòng quanh Thế giới

Ông Trump phàn nàn nước từ vòi sen không đủ mạnh để tạo 'kiểu tóc hoàn hảo'

Thiên Ân
Chia sẻ

Chính phủ Mỹ đề xuất tăng áp suất nước của một số thiết bị sinh hoạt sau khi Tổng thống Donald Trump phàn nàn nước từ vòi hoa sen không đủ mạnh để ông có một "kiểu tóc hoàn hảo".

Tổng thống Mỹ Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 16/7.

Kể từ năm 1992, các thiết bị sinh hoạt ở Mỹ đều theo áp suất quy định về lượng nước có thể chảy từ vòi hoa sen. Như hiện tại, thiết bị này không thể chảy hơn 2,5 gallon nước mỗi phút.

Tuy nhiên, chính quyền Trump đang kêu gọi sự thay đổi, lập luận rằng giới hạn nên áp dụng cho từng vòi phun hơn là tất cả thiết bị.

Bộ Năng lượng đã đề xuất thay đổi trên vào hôm 12/8 tháng sau khi ông Trump phàn nàn về lượng nước từ vòi sen. "Bạn dùng vòi hoa sen để tắm, nước không chảy ra", ông nói tại Nhà Trắng hôm 16/7. "Bạn muốn rửa tay, nước không chảy ra. Vậy bạn phải làm gì? Bạn cứ đứng đó lâu hơn hay phải tắm lâu hơn. Tôi không biết các bạn thế nào chứ mái tóc của tôi phải hoàn hảo".

Đề xuất tăng áp suất nước sẽ tăng hiệu quả các thiết bị tắm như vòi sen, với mức tiêu chuẩn khoảng 2,5 gallon (9,4 lít) mỗi phút mà Quốc hội đặt ra vào năm 1992, dưới thời Tổng thống George H.W. Bush.

Andrew deLaski, giám đốc điều hành của Dự án Nhận thức về Tiêu chuẩn Thiết bị, cho biết các đề xuất là "ngớ ngẩn" và có thể dẫn đến việc nước phun ra đủ ngập phòng tắm.

Tháng 12 năm ngoái, Trump cho biết các nhà quản lý môi trường đang xem xét các bồn rửa, vòi nước và nhà vệ sinh để sửa đổi các quy tắc nhằm tiết kiệm nước và nhiên liệu.

"Mọi người đang dội nhà vệ sinh 10 lần, 15 lần, chứ chẳng phải một lần", Trump nói trong một cuộc họp của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ tại Nhà Trắng.

Các nhóm hoạt động vì người tiêu dùng phản đối kế hoạch, nói rằng các quy tắc hiện hành đã tiết kiệm tiền cho người tiêu dùng bằng cách tiết kiệm nước và nhiên liệu.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất