Vòng quanh Thế giới

Ông Trump bị chỉ trích đặt người khác vào thế nguy hiểm khi bất ngờ rời bệnh viện

Thiên Ân
Chia sẻ

Bác sĩ tại bệnh viện Walter Reed chỉ trích Tổng thống Trump vì đặt mạng sống người khác vào thế nguy hiểm sau hành động bất ngờ rời bệnh viện để chào người ủng hộ vào tối 4/10.

Ông Trump bị chỉ trích đặt người khác vào thế nguy hiểm khi bất ngờ rời bệnh viện Ảnh 1
Tổng thống Mỹ vẫy tay chào người ủng hộ từ trong xe khi rời bệnh viện  Walter Reed. 

Bác sĩ James Phillips gọi đoàn xe chở ông Trump rời bệnh viện là "điên rồ", cáo buộc tổng thống đã mạo hiểm tính mạng của các thành viên Sở Mật vụ và cảnh báo mọi người liên quan "phải cách ly".

"Mọi người trong đoàn xe hoàn toàn không cần thiết của Tổng thống vừa rồi phải được cách ly trong 14 ngày", bác sĩ Phillips viết trên Twitter. "Họ có thể bị ốm. Họ có thể chết. Vì màn kịch chính trị. Việc bị Trump chỉ đạo đã đặt tính mạng của họ vào nguy hiểm. Điều này thật điên rồ".

Ông Phillips sau đó cho biết do tính chất của chiếc SUV của tổng thống, nguy cơ ông truyền virus corona cho người khác là "cao."

"Chiếc SUV Tổng thống đó không chỉ chống đạn mà còn được niêm phong chắc chắn để chống lại cuộc tấn công hóa học", Phillips cho hay. "Nguy cơ lây truyền COVID-19 ở bên trong xe cũng cao như khi ở bên ngoài mà không tuân thủ các thủ tục y tế".

Tổng thống Trump đã thông báo ông sẽ dành một "bất ngờ nhỏ" cho những người ủng hộ tập trung bên ngoài Nhà Trắng vào hôm 4/10.

"Chúng tôi đang nhận được những báo cáo tuyệt vời từ các bác sĩ. Đây là một bệnh viện tuyệt vời, Walter Reed. Công việc họ làm thật tuyệt vời và tôi muốn cảm ơn tất cả", Trump nói trong video.

Trump sau đó được nhìn thấy đi vòng quanh phía sau chiếc SUV của mình, vẫy tay chào những người ủng hộ bên ngoài trung tâm y tế Bethesda, Maryland.

Sau ngày 2 và 3/10 đầy băn khoăn về tình trạng của tổng thống, các bác sĩ Nhà Trắng ngày 4/10 cho biết ông Trump có thể quay trở lại Nhà Trắng sớm nhất vào ngày 5/10.

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho biết Tổng thống Trump đã có "hai đợt giảm mức bão hòa oxy nhất thời" vào hôm 3/10. Bác sĩ cho biết ông bị sốt cao và phải thở oxy bổ sung.

Tuy nhiên, trong một bài phát biểu hôm 3/10, Trump nói ông "đã cảm thấy tốt hơn".

Giữa lúc ông Trump được chẩn đoán dương tính với COVID-19, ít nhất 10 người khác thân cận với tổng thống đã cho kết quả dương tính với virus.

Trong số những người được chẩn đoán mắc COVID-19 có: Đệ nhất phu nhân Melania, trợ lý cá nhân Nicholas Luna, cựu trợ lý Kellyanne Conway, và giám đốc chiến dịch tranh cử Bill Stepien.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất