Vòng quanh Thế giới

Ở Trung Quốc, chỉ người nghèo mới dùng iPhone

Theo Lao Động
Chia sẻ

Theo kết quả của một nghiên cứu ở thị trường Trung Quốc, iPhone là điện thoại thông minh phổ biến nhất trong số những người trẻ tuổi học vấn thấp hơn đại học, với thu nhập dưới 500 USD/tháng.

Kết quả nghiên cứu ở thị trường cho thấy iPhone là điện thoại cho người nghèo. Ảnh: AP

“Người nghèo vô hình” là cách MobData đánh giá về người tiêu dùng iPhone. Ở Trung Quốc, người sở hữu các sản phẩm “quả táo” không phải là doanh nhân hay quan chức cấp cao, mà là các cô gái trẻ 18-34 tuổi, chưa kết hôn, học vấn thấp hơn đại học hoặc có giáo dục đại học chưa hoàn chỉnh.

Những người có trình độ học vấn cao hơn và thu nhập trung bình chọn các loại điện thoại bình dân hơn từ các thương hiệu Trung Quốc, bản nghiên cứu cho biết.

Nếu Oppo và Vivo là lựa chọn chủ yếu của tầng lớp trung lưu với thu nhập từ 3.000 đến 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng (500-1.500 USD), thì Huawei và Xiaomi rơi vào phân khúc cao cấp dành cho những người giàu có.

Người tiêu dùng Huawei và Xiaomi, như MobData cho thấy, là những người đàn ông hơn 30 tuổi, với giáo dục đại học và thu nhập từ 20.000 nhân dân tệ một tháng (2.900 USD).

Tại sao bộ phận dân chúng với thu nhập hạn chế lại chọn dùng máy điện thoại thông minh đắt tiền nhất? MobData kết luận iPhone vẫn được coi là một mặt hàng xa xỉ, vì vậy, những người thực sự có thu nhập thấp, nhưng tìm mọi cách che giấu, thường chọn lựa iPhone. Đó là do điện thoại thông minh “quả táo” ở Trung Quốc vẫn được coi là một chỉ số về vị trí xã hội - theo kết quả nghiên cứu.

Các câu chuyện vì vay tín dụng nhỏ khiến nhiều sinh viên Trung Quốc thất vọng đã xác nhận những phát hiện của MobData. Các tổ chức tín dụng và tài chính vi mô tăng nhanh trong những năm gần đây nhằm mục đích cung cấp các khoản vay đắt tiền cho sinh viên.

Hình thức cho vay phổ biến là một khoản vay không có tài sản thế chấp và người bảo lãnh cho việc mua một chiếc iPhone. Nhiều thanh niên đã vấp phải món mồi nhử này và rơi vào tình thế rất khó khăn, bởi vì họ không thể trả hết tiền vay cho chiếc điện thoại.

Có lẽ đây là định nghĩa thích hợp cho iPhone tại thị trường Trung Quốc. Chủ yếu là những người trẻ tuổi mua nó, mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng họ muốn chi tiêu rất nhiều, kể cả tiền bạc của cha mẹ - chuyên gia Internet Trung Quốc Liu Xingliang nói với Sputnik.

Apple ở Trung Quốc là một sản phẩm đặc thù và nắm giữ thị phần 9-10%. Đa số tuyệt đối người dân chọn chọn sản phẩm Trung Quốc. Theo MobData, Huawei, Oppo, Vivo và Xiaomi chiếm 80% thị trường Trung Quốc.

Vị trí của các nhà sản xuất Trung Quốc tại thị trường nước ngoài cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn. Trong quý 3 năm nay, Huawei đã vượt qua Samsung và Apple tại thị trường Nga và vươn lên dẫn đầu số lượng thiết bị được bán ra. Tuy nhiên, về mặt trị giá, dẫn đầu thị trường Nga vẫn là hãng Apple.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Lao Động

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất