Vòng quanh Thế giới

Nữ sinh bị tống giam vì không làm bài tập về nhà

Theo Insider
Chia sẻ

Mới đây, một nữ sinh 15 tuổi ở Michigan (Mỹ) bị bỏ tù vì không làm bài tập về nhà đã được trả tự do về nhà đoàn tụ đoàn với mẹ.

Theo ProPublica, bất chấp những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, một thẩm phán đã ra quyết định cho nữ sinh có tên là Grace đến một trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên vào hồi tháng 5 vì vi phạm các điều khoản, nội quy của nhà trường khi không hoàn thành việc học và tham gia lớp học đầy đủ. 

Theo báo cáo, Grace trước đó đã chịu sự quản thúc do các cáo buộc liên quan đến vụ một vụ tấn công và trộm cắp.

Không làm bài tập và thực hiện các nội quy của trường học nữ sinh bị giam giữ 3 tháng

Theo The Detroit News, trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 7, thẩm phán Mary Ellen Brennan của Tòa án Gia đình quận Oakland cho rằng việc quản thúc Grace ở trung tâm giam giữ là để đảm bảo an toàn cho chính Grace.

Lý do khác khiến Grace bị giam giữ là vì nữ sinh này được cho là mối đe dọa cho người mẹ, cần tách Grace ra khỏi mẹ. Ngoài ra, thẩm phán còn cho rằng Grace là “mối đe dọa cho cộng đồng” vì từng tấn công mẹ ruột mình 3 lần khi không được đến nhà bạn và ăn cắp.

Trước đó, vụ việc liên quan tới Grace vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các nhà hoạt động chính trị và các nhà lập pháp khi họ bày tỏ sự phẫn nộ về việc tống giam và kêu gọi thả Grace.

Vụ việc làm dấy lên cuộc tranh cãi lớn về sai sót trong hệ thống pháp luật liên quan đến vị thành niên hay hàng trăm học sinh ở khu vực Detroit đã biểu tình phản đối bên ngoài trường trung học để kêu gọi thả tự do cho Grace đang bị giam giữ ở tuổi vị thành niên vì không tham gia vào lớp học trực tuyến từ xa cũng như hoàn thành bài tập về nhà.

Biểu tình phản đối việc giam giữ Grace

Sau 3 tháng giam giữ, tòa phúc thẩm đã ra lệnh “trả tự do ngay lập tức”, nữ sinh đã được đoàn tụ với mẹ vào ngày 31/7.

Một trong những luật sư của Grace, Jonathan Biernat nói với ProPublica, "Chúng tôi rất vui khi Grace được về nhà. Thật bất ngờ khi em ấy sẽ có thể ngủ ở nhà tối nay".

Theo ProPublica, Grace sẽ vẫn bị quản chế trong khi tòa phúc thẩm tiểu bang xem xét lại kháng cáo của em. Cho đến lúc có quyết định mới, Grace sẽ bị quản thúc tại gia và sẽ nhận được hướng dẫn của luật sư. Em vẫn phải hoàn thành đầy đủ việc học tập ở trường, tuân thủ luật pháp và nghe lời mẹ.

Chia sẻ

Theo

Insider

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất