Vòng quanh Thế giới

Nỗi lòng các tình nguyện viên dọn xác bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia

Theo Reuters
Chia sẻ

Sau khi tạm dừng việc lái taxi vì quy định phòng chống dịch của chính phủ, Ardi Novrianyah quyết định đóng góp sức lực để giảm tải cho hệ thống y tế nơi anh đang sống.

Hiện tại, người đàn ông 41 tuổi này là một trong 35 tình nguyện viên ở Bogor, phía nam Jakarta (Indonesia), chuyên chở thi thể những người chết vì Covid-19 trong lúc cách ly tại nhà đi mai táng. Điện thoại của Ardi luôn reo 24/24, anh chỉ có thể tranh thủ từng phút được ngả lưng trên chiếc ghế dài trong một toà nhà văn phòng vắng tanh.

Nỗi lòng các tình nguyện viên dọn xác bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia Ảnh 1
Nỗi lòng các tình nguyện viên dọn xác bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia Ảnh 2

"Chúng tôi muốn giúp đỡ mọi người, vì nhân loại", anh chia sẻ. Ardi đã quen với việc nhìn thấy xác chết từ thuở còn lái xe cấp cứu, nên công việc này không quá khó khăn với anh. Indonesia đang phải vật lộn với làn sóng Covid-19 bùng nổ do sự lây lan của biến thể Delta, khiến nhiều người không được điều trị trong bệnh viện và thiệt mạng tại nhà.

Nỗi lòng các tình nguyện viên dọn xác bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia Ảnh 3

Gần đây, nhóm tình nguyện viên vừa mới tiễn đưa người mẹ 64 tuổi của anh Novi Bawazir, bởi gia đình họ không thể đưa bà đi cấp cứu kịp thời trong lúc lượng oxy giảm mạnh. Chỉ trong vòng 1 tiếng, lượng oxy trong máu của bà giảm từ 97 xuống 37. Bà cụ qua đời chỉ vài phút sau đó.

Nỗi lòng các tình nguyện viên dọn xác bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia Ảnh 4
Nỗi lòng các tình nguyện viên dọn xác bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia Ảnh 5

Lapor COVID-19, một tổ chức thu thập dữ liệu, cho biết từ tháng 6 đến nay, có 557 người đã chết vì Covid-19 mà không được nhập viện. Những người này chủ yếu sống tại đảo Java và lặng lẽ đón nhận cái chết trong lúc tự cách ly.

Nỗi lòng các tình nguyện viên dọn xác bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia Ảnh 6
Nỗi lòng các tình nguyện viên dọn xác bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia Ảnh 7

Theo Rino Indira, điều phối viên cho nhóm tình nguyện ở Bogor, họ đã thiết lập đường dây nóng 24 giờ để hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe của thành phố. Rino cũng cho biết nhóm của anh vận chuyển 7 - 9 thi thể mỗi ngày. Tính đến ngày 16/7, Indonesia đã ghi nhận 2.780.803 ca mắc Covid-19, trong đó có 71.397 ca tử vong.

Xem thêm: Đông Nam Á tăng vọt ca tử vong do Covid-19 khi chủng Delta tấn công

Chia sẻ

Theo

Reuters

Tin mới nhất