Vòng quanh Thế giới

Những người Mỹ đã giàu ngày càng giàu bất chấp đại dịch COVID-19

Theo Business Insider
Chia sẻ

Những người giàu nhất nước Mỹ ngày càng giàu hơn và tài sản của họ không có dấu hiệu chững lại trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Theo một phân tích mới từ Viện Nghiên cứu Chính sách (IPS), xu hướng này nổi bật nhất trong số hàng chục người Mỹ giàu có nhất, với tổng giá trị tài sản ròng vượt 1 nghìn tỷ USD vào tuần trước. IPS sử dụng dữ liệu từ các công cụ theo dõi tỷ phú của Forbes và Bloomberg để phân tích.

Kể từ ngày 18/3 khi đại dịch bắt đầu tàn phá nền kinh tế Mỹ, 12 người giàu nhất nước Mỹ có tài sản cá nhân tăng vọt. Họ đã kiếm thêm 283 tỷ USD - tăng gần 40%.

Để so sánh chúng ta có thể thấy tài sản của các hộ gia đình Mỹ trong quý đầu 2020 đã giảm mạnh 5,6%, mức giảm lớn nhất kể từ những năm 1950 và hơn một nửa số hộ gia đình Mỹ mất thu nhập trong năm nay. 

Sự chênh lệch về tài sản và thu nhập giữa người siêu giàu và người dân bình thường ở Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục trước đại dịch. 

Trong khi rất nhiều người trên khắp thế giới gặp khó khăn về tài chính do COVID-19, Elon Musk hiện là người giàu thứ 4 trên thế giới với khối tài sản không ngừng tăng. Ảnh: AFP

Nhưng trong một dấu hiệu cho thấy sự suy thoái kinh tế do COVID-19 cũng ảnh hưởng nhiều hơn tới nhóm người giàu có ở top đầu, dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy một phần trăm người Mỹ ở nhóm đầu có tỷ lệ tổng tài sản giảm từ 29,3% xuống 27,8% trong quý đầu tiên của năm 2020, ngay cả khi những người thuộc nhóm đầu đã có ​​mức tài sản tăng cao hơn.

Sự gia tăng về tài sản bất chấp dịch COVID-19 xảy đến đối với các giám đốc điều hành và nhà sáng lập các công ty công nghệ lớn nhất của Mỹ - điều vượt kỳ vọng của Phố Wall trong quý trước mặc dù doanh thu của các công ty giảm. Trong số 12 người Mỹ giàu nhất được đưa vào phân tích của IPS, 8 người đến từ ngành công nghệ.

Tài sản của ông trùm kinh doanh người Mỹ Bill Gates đã tăng thêm 16,1 tỷ USD kể từ khi đại dịch COVID-19 hoành hành ở Mỹ. Ảnh: DPA

Họ bao gồm CEO Amazon Jeff Bezos (với mức tăng tài sản ròng kể từ tháng 3 là 76,5 tỷ USD), người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates (16,1 tỷ USD), CEO Facebook Mark Zuckerberg (40,8 tỷ USD), CEO Tesla và SpaceX Elon Musk (48,5 USD) tỷ), cựu Giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer (18,8 tỷ USD), nhà sáng lập Oracle Larry Ellison (11,9 tỷ USD), các nhà đồng sáng lập Google Larry Page (16,5 tỷ USD) và Sergey Brin (16,5 tỷ USD).

Trong khi Bezos là người hưởng lợi nhiều nhất từ ​​đại dịch xét về mức tăng giá trị ròng lớn nhất, thì tỷ phú Musk có mức tăng theo tỷ lệ phần trăm cao nhất với mức tăng 228%, đưa tài sản cá nhân của ông từ 24,6 tỷ USD trước đại dịch lên 73,1 tỷ USD vào ngày 13/8, theo IPS.

Tài sản của Musk tăng thêm 8 tỷ USD vào tháng 8 khi cổ phiếu Tesla tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, khiến ông trở thành người giàu thứ 4 trên thế giới.

Những người khác trong danh sách của IPS bao gồm Giám đốc điều hành công ty Berkshire Hathaway Warren Buffett (tăng 13,1 tỷ USD), và những người thừa kế Walmart Alice Walton (8,2 tỷ USD), Jim Walton (7,7 tỷ USD) và Rob Walton (7,9 tỷ USD).

Chia sẻ

Theo

Business Insider

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất