Vòng quanh Thế giới

Những dự đoán về năm 2019 của ‘nhà tiên tri măng tây’

Theo Metro
Chia sẻ

Một nhà tiên tri từng dự đoán được trước Brexit bằng cách bói măng tây vừa hé lộ những sự kiện có thể xảy ra trong năm 2019 tới.

Bà Jemima Packington và măng tây

Chân dung nhà tiên tri măng tây Jemima Packington.

Jemima Packington (63 tuổi) là nhà bói măng tây duy nhất trên thế giới và tự nhận rằng bà có thể thấy trước tương lai bằng cách ném loại cây lên trời và quan sát cách chúng rơi nằm dưới đất.

Theo bà Packington, các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ trở nên phổ biến hơn và các công ty lớn ở Anh sẽ gặp khó khăn trong việc làm ăn.

Bà cho rằng sự tác động của Brexit đối với nền kinh tế Anh sẽ không lớn như mọi người đang nghĩ. Jemina cũng có tin vui đối với đội bóng bầu dục của Anh khi bà dự đoán họ sẽ thành công tại World Cup diễn ra tại Nhật Bản.

Bà Packington và măng tây

Bà Packington nhìn hình dạng măng tây rơi trên đất để dự đoán tương lai.

Sau đây là một số dự đoán của bà Packington trong năm 2019:

Ảnh hưởng của Brexit sẽ không nghiêm trọng như mọi người sợ

Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ kết thúc nhưng kinh tế Mỹ sẽ xảy ra suy thoái gây ảnh hưởng tới các nước trên thế giới

Nhiều công nghệ mới thú vị sẽ được ra mắt

Đội bóng đá nữ Anh sẽ giành chức vô địch World Cup tại Pháp

Chương trình TV Big Brother sẽ trở lại

Các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ trở nên phổ biến

Phim âm nhạc lãng mạn Mỹ “A Star is Born” sẽ giành giải Oscar

Các công ty Anh Quốc sẽ làm ăn khó khăn

Đôi cricket và rugby Anh sẽ gặt hái được nhiều thành công

Doanh số măng tây sẽ tăng kỷ lục

Có một điều đáng lưu ý là 10 trong số 13 dự đoán của bà Jemima trong năm 2018 đã thành sự thật, bao gồm cả cuộc họp thượng đỉnh của tổng thống Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bà còn dự đoán đúng sự mất giá của tiền ảo crypto và sự trở lại của sách giấy trước các trang bị hiện đại.

Bà Jemima tiết lộ: “Tôi có thể đọc được quy luật của măng tây rơi trên đất. Khi tôi ném măng tây lên trời, chúng sẽ tạo ra hình dạng nhất định khi rơi xuống đất, việc của tôi là nhìn ra được ý nghĩa sau hình dạng đó. Tôi thường chính xác từ 75 đến 90% với dự đoán của mình. Trong năm 2018 tôi đã đúng khoảng 77%. Tôi theo dõi dự đoán của mình qua từng năm và cảm thấy hạnh phúc khi chúng trở thành sự thật. Đôi khi tôi dự đoán không chính xác lắm nhưng tôi không bao giờ sai hoàn toàn.

Tôi đã dự đoán gần đúng việc nước Anh sẽ có thủ tướng mới. Tuy vậy, bà Theresa May đã may mắn giữ được chức của mình. Vào tháng 12, tôi thường dành thời gian yên tĩnh để dự cảm về những điều có thể xảy ra trong năm tới. Sau đó, tôi sẽ ghi các dự đoán ra giấy. Tôi luôn nhìn về tương lai và ít khi nghĩ về quá khứ.”

Bà Packington ném măng tây

Tỉ lệ dự đoán đúng của bà Packington trong năm 2018 là 77%.

Cùng xem lại dự đoán của bà Packington trong năm 2018 vừa qua:

Dự đoán: Số lượng kỷ lục các em bé Hoàng gia ra đời

Thực tế: Sai. Chỉ một em bé Hoàng gia được sinh trong năm nay - Louis Arthur Charles ra đời vào ngày 23 tháng 4.

Dự đoán: Anh sẽ hứng chịu ngập lụt vào đầu năm nay.

Thực tế: Sai. Ngập lụt xảy ra tại Anh vào cuối năm.

Dự đoán: Động đất và núi lửa xảy ra trên toàn cầu

Thực tế: Chính xác. Núi Soputan ở Bắc Sulawesi, Indonesia phun trào vào tháng 10, trong khi động đất xảy ra tại nước này vào tháng 8 gây ra cái chết của hơn 2.200 người.

Dự đoán: Bà Theresa May sẽ bị mất chức và nước Anh có thủ tướng mới.

Thực tế: Sai. Bà May may mắn thoát khỏi vụ bỏ phiếu bất tín nhiệm từ chính đảng của bà.

Dự đoán: Nhiều giải Oscar cho phim Anh và một giải Oscar cho một diễn viên Anh.

Thực tế: Chính xác. Nam diễn viên người Anh Gary Oldman giành giải Oscar.

Dự đoán:Nền chính trị Anh sẽ dính nhiều vụ bê bối liên tiếp

Thực tế: Chính xác. Vụ Windrush và nhiều vụ tố cáo quấy rối tình dục và bắt nạt của các nghị sĩ quốc hội đã gây chao đảo Westminster.

Dự đoán: Mỹ sẽ dính vào một xung đột nghiêm trọng có thể gây căng thẳng trên toàn thế giới.

Thực tế: Chính xác. Mỹ và Triều Tiên đã ở trên bờ vực chiến tranh hạt nhân nhưng tình hình đã giảm nhiệt sau khi có sự can thiệp của Trung Quốc và Hàn Quốc.

Dự đoán: Các đội thể thao Anh sẽ không giành được giải thưởng lớn nào.

Thực tế: Chính xác. Andy Murray rút khỏi Wimbledon sau khi gặp chấn thương và đội bóng đá nam nước này bị loại khỏi vòng bán kết World Cup.

Dự đoán: Brexit sẽ khiến nhiều quốc gia ngoài châu Âu phải xem xét lại chính sách nhập cư và biên giới.

Thực tế: Chính xác. Tổng thống Donald Trump quyết tâm giải quyết vấn đề người nhập cư bằng cách xây tường rào biên giới.

Dự đoán: Bong bóng Bitcoin sẽ vỡ.

Thực tế: Chính xác. Bitcoin chứng kiến năm tồi tệ nhất với việc giá trị giảm 77%, tương đương với thiệt hại 250 tỉ USD.

Dự đoán: Các nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ suy thoái ngắn trong năm nay trước khi có lại đà tăng trưởng.

Thực tế: Chính xác. Nền kinh tế Đức và Nhật tăng trưởng kém trong quý 3 năm nay.

Dự đoán: Sự trở lại của sách giấy so với sách điện tử và game.

Thực tế: Chính xác. Doanh số sách tăng 5% trong năm nay.

Dự đoán: Nhiều quốc gia sẽ theo bước Đan Mạch thực hiện phương châm sống lành mạnh và thoải mái có tên Hygge. Các giá trị gia đình sẽ trở lại.

Thực tế: Chính xác. Các trang blog Hygge và người ủng hộ đã tăng lên trên khắp thế giới.

Chia sẻ

Theo

Metro

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất