Vòng quanh Thế giới

Tiết lộ nhóm tuổi có lượng kháng thể Covid-19 nhiều gấp 7 lần so với mọi người

Theo India Times
Chia sẻ

Những người ở độ tuổi 20 có lượng kháng thể nhiều hơn so với nhóm tuổi khác.

Vaccine không giúp bảo vệ khỏi 100% virus, ngay cả những người được tiêm chủng đầy đủ cũng có nguy cơ nhiễm Covid-19. Rất khó xác định cơ thể người nào có nhiều kháng thể hơn sau khi được tiêm chủng. Song, một nghiên cứu được thực hiện gần đây đã cho thấy phản ứng miễn dịch đối với virus phụ thuộc vào các yếu tố chính, và một trong số đó là độ tuổi của chúng ta.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, giới trẻ có nhiều kháng thể hơn những người lớn tuổi. Đại học Khoa học & Sức khỏe Oregon (OHSU) đã theo dõi 50 người được tiêm liều Pfizer thứ 2 cách đây 2 tuần. Họ chia những người tham gia theo độ tuổi, sau đó kiểm tra huyết thanh để xác định mức độ kháng thể.

Kết quả cho thấy những người ở độ tuổi 20 có phản ứng kháng thể mạnh hơn gấp 7 lần so với những người trên 70. Dữ liệu thu thập được chỉ ra sự tiến triển của nồng độ kháng thể giảm dần từ nhóm tuổi trẻ đến lớn hơn, đặc biệt là giữa 2 nhóm tuổi 20 và 70.

Theo đồng tác giả của nghiên cứu, dù mức độ phản ứng với kháng thể ở người lớn tuổi thấp, nhưng việc tiêm chủng vẫn rất quan trọng. Hiện tại, tiêm phòng là cách duy nhất để giữ an toàn và giảm nguy cơ biến chứng do virus gây ra. So với miễn dịch tự nhiên, tiêm chủng tạo ra phản ứng kháng thể mạnh hơn ở người lớn tuổi. Việc này đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi vì hệ miễn dịch của họ hoạt động kém hiệu quả hơn lớp trẻ, cần được bảo vệ nhiều hơn.

Xem thêm: Hãng dược Nhật Bản thử nghiệm thuốc uống chữa khỏi Covid-19 trong 5 ngày

Chia sẻ

Theo

India Times

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất