Vòng quanh Thế giới

Nhìn vào bức ảnh kỷ yếu, nữ sinh phẫn nộ vì ngực bị chỉnh sửa che kín như bưng

Hà Vy
Chia sẻ

Một trường trung học ở Florida, Mỹ, đã phải hứng chịu chỉ trích vì chỉnh sửa 80 bức ảnh kỷ yếu của các nữ sinh với lý do “trang phục không phù hợp”.

Riley O’Keefe, 15 tuổi, học sinh lớp 9 của trường trung học cơ sở Bartram Trail ở hạt St. John, Florida đã rất phẫn nộ khi bức ảnh kỷ yếu của cô bé bị nhà trường dùng phần mềm chỉnh sửa.

O’Keefe cho biết, nhà trường đã dùng phần mềm chỉnh sửa tô thêm một lớp màu để che kín hoàn toàn phần ngực trên của cô. Không chỉ có O’Keefe, 79 nữ sinh khác cũng bị chỉnh sửa ảnh với lý do “trang phục không phù hợp”.

Nhìn vào bức ảnh kỷ yếu, nữ sinh phẫn nộ vì ngực bị chỉnh sửa che kín như bưng Ảnh 1
O'Keefe phẫn nộ vì nhà trường dùng phần mềm che ngực cô bé trong bức ảnh kỷ yếu.

Điều đáng nói, không bức ảnh nam sinh nào bị can thiệp, kể cả ảnh các thành viên đội tuyển bơi của trường mặc đồ bơi. Nhiều nữ sinh bị chỉnh sửa ảnh kỷ yếu nói rằng hành động này khiến họ cảm thấy như thể bản thân trở nên khêu gợi.

"Họ phải nhận ra rằng điều đó đang khiến các nữ sinh cảm thấy xấu hổ về cơ thể của mình", O’Keefe nói. Sau khi nhìn thấy bộ ảnh kỷ yếu bị chỉnh sửa, O’Keefe cho rằng cô bé phải lên tiếng để điều tương tự không lặp lại.

Zoe Iannone, một nữ sinh lớp 9 cũng bị che ngực, không giấu được bức xúc: “Tôi tự tin vào ngày hôm đó. Tôi mặc bộ trang phục này và gửi cho mẹ. Tất cả đều cảm thấy ổn, nhưng không hiểu sao họ lại cho là gợi dục”.

Nhìn vào bức ảnh kỷ yếu, nữ sinh phẫn nộ vì ngực bị chỉnh sửa che kín như bưng Ảnh 2
Zoe Iannone cũng bức xúc vì bức ảnh bị chỉnh sửa.

Trường trung học công lập Bartram Trail, với khoảng 2.500 học sinh, đăng trên trang web trường rằng các bức ảnh kỷ yếu "phải phù hợp với quy tắc ứng xử của học sinh hạt St. Johns hoặc có thể được điều chỉnh bằng công cụ kỹ thuật số".

Ban giám hiệu đang đề nghị hoàn lại tiền chụp ảnh kỷ yếu cho các học sinh bị chỉnh sửa, nhưng một bà mẹ giấu tên cho rằng, việc hoàn tiền là không đủ. Bà mẹ này yêu cầu nhà trường phải có lời xin lỗi với các nữ sinh.

“Các con xứng đáng được nhận lời xin lỗi. Nhà trường đang khiến chúng cảm thấy xấu hổ về cơ thể của chúng”, bà mẹ này nói.

Trường Bartram Trail có quy định cấm các nữ sinh mặc áo hở vai hoặc quần đùi và váy ngắn hơn 10 cm trên đầu gối. Hồi tháng ba, ban giám hiệu trường Bartram Trail cũng từng gây phẫn nộ khi các thầy cô đuổi hàng chục nữ sinh ra khỏi lớp vì vi phạm quy định về trang phục của trường.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất