Vòng quanh Thế giới

Nhìn lại ba ngày làm việc của Tổng Thống Mỹ Donald Trump tại Việt Nam

Hà Phương
Chia sẻ

Trong ba ngày từ 10 đến 12/11, Tổng thống Mỹ dự tuần lễ cấp cao APEC và thăm cấp nhà nước Việt Nam.

Ngày 10/11, chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Việt Nam là điểm đến thứ tư chủ nhân Nhà Trắng đặt chân tới trong chuyến công du châu Á kéo dài từ ngày 3 đến 14/11. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp (CEO Summit) 2017. Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh về mối quan hệ thương mại giữa các nước. Người đứng đầu Nhà Trắng đã nhắc đến Hai Bà Trưng trong bài phát biểu nhấn mạnh một tương lai tự do, mở cửa. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cùng đoàn đại biểu Mỹ dự Lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo APEC và tiệc chiêu đãi, chương trình nghệ thuật chào mừng do Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân chủ trì. Ảnh: Hà Trung/VnExpress

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay và trò chuyện ngắn tại lễ đón chính thức lãnh đạo các nền kinh tế APEC.

Kết thúc hội nghị APEC tại Đà Nẵng, Tổng thống Donald Trump rời Đà Nẵng tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đúng 17h23 phút ngày 11/11, chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Như Ý/Tiền Phong)

Tổng thống Trump tươi cười, vẫy tay bước xuống thang máy bay. Sau lễ đón tại sân bay, tổng thống lên xe Cadillac di chuyển về trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Như Ý/Tiền Phong)

18h15 phút, đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump về tới khách sạn Metropole, quận Hoàn Kiếm. Ông Trump là vị tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Việt Nam ngay trong năm đầu nhiệm kỳ. (Ảnh: Công Đạt/ Tiền Phong)

Biết tin Tổng thống Mỹ tới Hà Nội, người dân tập trung hai bên đường, cầm sẵn máy ảnh, điện thoại để ghi lại cảnh đoàn xe của ông chủ Nhà Trắng đi qua. (Ảnh TT/Tuổi trẻ)

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì buổi tiệc chiêu đãi Tổng thống Donald Trump cùng đoàn đại biểu cấp cao Mỹ tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, quận Ba Đình. )(Ảnh: Xuân Tùng/ Tiền Phong)

Phát biểu tại buổi tiệc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh chuyến thăm tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ là bằng chứng khẳng định mối quan hệ hợp tác Việt Nam và Mỹ ngày càng tốt đẹp. “Gần đây Việt Nam và Mỹ đã là bạn, là đối tác toàn diện, với sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền, có sự hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu. (Ảnh: Xuân Tùng/ Tiền Phong)

Đáp lời, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khen ngợi “Việt Nam là một điều kỳ diệu của thế giới” và ông mong muốn sẽ còn gặp Chủ tịch Trần Đại Quang trong nhiều dịp khác. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ không quên gửi lời chia buồn đối với những thiệt hại to lớn về người và của do cơn bão Damrey gây ra tại miền Trung Việt Nam. (Ảnh: Xuân Tùng/ Tiền Phong)

Sáng 12/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức dành đón Nguyên thủ quốc gia. Sau lễn đón, hai nhà lãnh đạo hội đàm, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương và họp báo chung. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump nói ông rất ấn tượng khi biết Việt Nam đang trở thành thị trường xuất khẩu phát triển nhanh nhất của Mỹ. 

Tổng thống Trump tới chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Giang Huy/VnExpress

Khoảng 12h30, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One, khép lại chuyến thăm Việt Nam. Ảnh: AFP

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất