Vòng quanh Thế giới

Nhiễm COVID-19 nhưng vẫn lên máy bay, cặp vợ chồng nhận kết đắng

Hà Phương
Chia sẻ

Mặc dù có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng cặp vợ chồng vẫn bất chấp tất cả, lên chuyến bay về quê nhà.

Khi bị nhiễm COVID-19, đa số mọi người sẽ có ý thức tự cách ly để tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Thế nhưng, không phải ai cũng như vậy, chẳng hạn như cặp vợ chồng người Mỹ này.

Vào cuối tuần qua, một cặp vợ chồng là Moribe (41 tuổi) và Peterson (46 tuổi) đã có kết quả dương tính với COVID-19 trong cuộc kiểm tra sàng lọc trước khi đi du lịch. 

Tuy nhiên, họ vẫn bất chấp tất cả, lên chuyến bay của hãng hàng không United Airlines, khởi hành từ thành phố San Francisco (bang California) để trở về nhà ở đảo đảo Kauai (thuộc quần đảo Hawaii, Mỹ). Cảnh sát cho biết, họ đi cùng với một đứa trẻ 4 tuổi. 

Khi đến nơi, cặp đôi bị bắt và đưa tới khu cách ly và bị truy tố với cáo buộc gây nguy hiểm cho cộng đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang truy vết những người từng tiếp xúc gần với cặp vợ chồng kia để cảnh báo họ. 

Theo hướng dẫn hiện hành của United Airlines, nếu hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trước chuyến bay sẽ không thể bay trong ít nhất 10 ngày sau đó.

"Trước khi bắt đầu chuyến bay, tất cả khách hàng sẽ được yêu cầu hoàn thành danh sách xét nghiệm 'Sẵn sàng bay' để xác nhận rằng họ không nhiễm COVID-19 trong 14 ngày qua", phát ngôn viên của United Airlines cho hay.

Hiện Hawaii đã ghi nhận 131 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 17 người còn dương tính bao gồm cặp vợ chồng nói trên.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất