Vòng quanh Thế giới

Nhật Bản tốn hơn 5 triệu USD để cất giữ hàng chục triệu 'khẩu trang bị dân chê quá nhỏ'

Song Long
Chia sẻ

Một quan chức Nhật Bản thừa nhận nước này còn tồn kho hàng chục triệu khẩu trang vải được mua để phát cho người dân phòng Covid-19 dưới thời cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Chi phí lưu kho cho số khẩu trang này là hơn 5 triệu USD.

Khoảng 83 triệu khẩu trang vải hay còn gọi là "Abenomasks", đang được lưu giữ, chiếm gần 1/3 trong số 280 triệu khẩu trang được chính phủ Nhật Bản mua sắm trong bối cảnh nước này rơi vào tình trạng thiếu khẩu trang phẫu thuật nghiêm trọng vào năm ngoái. 

Chính phủ hiện có kế hoạch phân phát hai khẩu trang cho mỗi hộ gia đình.

Khẩu trang chính phủ Nhật Bản phát cho người dân bị chê quá nhỏ. Ảnh: AP

Tuy nhiên, số khẩu trang này bị chê nhỏ và ít người dùng. Ảnh chụp khẩu trang mà ông Abe đeo cho thấy nó chỉ vừa đủ che phần mũi và miệng. Số khẩu trang này còn gặp vấn đề về chất lượng như có vết bẩn.

Việc phân phát cũng diễn ra chậm khi khẩu trang y tế thoải mái hơn đã về hàng. 

Phó Chánh văn phòng Nội các Yoshihiko Isozaki cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ, số khẩu trang thừa đang được lưu kho trị giá 11,5 tỷ yên (97 triệu USD) và việc cất giữ chúng tiêu tốn 600 triệu yên (5,3 triệu USD) trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 3 năm nay.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất