Vòng quanh Thế giới

Nhật Bản bắt nhóm người Việt buôn lậu ma túy bằng cách giấu dưới đế giày

Thiên Ân
Chia sẻ

Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ 5 công dân Việt Nam với cáo buộc buôn lậu ma túy bất hợp pháp thông qua đường bưu điện.

Hình ảnh một trong số các nghi phạm trong đường dây buôn ma túy bất hợp pháp.

Ngày 2/5, cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm, gồm một công nhân giàn giáo 29 tuổi sống ở thành phố Ageo, tỉnh Saitama.

Theo cảnh sát, 75 gram kakuseizai, hay chất kíc.h thích và 80 viên MDMA, hoặc Ecstasy, được giấu trong một vài đôi giày đến sân bay quốc tế Narita từ Việt Nam qua kiện hàng vào cuối tháng 5.

Các hàng lậu được đóng gói bên trong các túi nhựa được chèn vào đế giày.

4 trong số 5 nghi phạm thừa nhận các cáo buộc, cảnh sát cho biết.

5 nam giới và một phụ nữ người Việt bị cáo buộc buôn lậu ma túy bất hợp pháp thông qua đường bưu điện. 

Một trong 4 nghi phạm nói do dịch COVID-19, anh ta rơi vào cảnh thiếu tiền vì không có việc làm nên đã tham gia đường dây phạm pháp này.

Sau khi những kiện hàng giày được chuyển tới sân bay, các quan chức hải quan đã lấy số ma túy này ra, thay thế chúng bằng các vật phẩm khác sau đó cho kiện hàng tiếp tục thông quan để theo dõi. Họ bắt 5 người Việt này khi nhận hàng tại nhà hôm 1/6. Các loại ma túy này có tổng trị giá gần 6 triệu yen.

Cảnh sát cho rằng nhóm này nhập ma túy để bán cho cộng đồng người Việt tại Nhật.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất