Vòng quanh Thế giới

Mang 'sương sương' 18 quang gánh sính lễ cùng 6,6 tỷ tiền mặt tới nhà gái, nhà trai gây 'bão' mạng xã hội

Châu Doanh
Chia sẻ

Cả đoàn dài mang 18 quang gánh sính lễ tiến bước vào nhà gái khiến cộng đồng mạng phải ngạc nhiên, trầm trồ.

Vào ngày 24/11, một đoạn video quay lại cảnh nhà trai mang sính lễ tới nhà gái ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận nước này. Bởi lẽ khi chứng kiến phần sính lễ của nhà trai, đa số mọi người đều không kiềm chế được mà ồ lên kinh ngạc.

Khi sang nhà gái hỏi vợ, nhà trai đã chuẩn bị một đội ngũ hùng hậu, xếp hàng nghiêm chỉnh và mang theo 18 quang gánh sính lễ. Các quang gánh có màu đỏ, mỗi gánh có một món sính lễ khác nhau và mỗi người mang quang gánh đều chống gậy đi vào. 

Chú rể đi trước với một bó hoa lớn trên tay. 
Chú của chú rể dẫn đầu với phần sính lễ đắt giá nhất là 1,88 triệu tệ. 

Chú rể đi trước với một bó hoa hồng lớn trên tay. Đi đầu trong đội ngũ của nhà trai là chú của chú rể, mang theo sính lễ đắt giá nhất là 1,88 triệu tệ (khoảng 6,6 tỷ đồng). Các món sính lễ khác bao gồm trang sức vàng bạc, rượu, vật phẩm thiết yếu hàng ngày,…

Những hình ảnh về 18 quang gánh sính lễ của nhà trai nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một số người trầm trồ về số sính lễ “sương sương” của nhà trai dành cho nhà gái, nhưng số khác lại cho rằng việc này sẽ khiến nhà trai chịu áp lực kinh tế rất lớn. 

Phần sính lễ này thường sẽ được trả lại cho nhà trai. 

Tuy nhiên, 18 quang gánh sính lễ là hình thức trang trọng và may mắn nhất tại thành phố Nghĩa Ô. Sính lễ của nhà trai chỉ là tượng trưng, vì chúng thường được trả lại cho nhà trai, không chỉ vậy cô dâu khi về nhà chồng còn phải sắm của hồi môn. 

Số tiền mặt 1,88 triệu kia quả thật là con số lớn nhưng nó cũng chỉ nhằm mục đích thể hiện sự may mắn. Bởi trong tiếng Trung Quốc, số 8 đọc là “bát”, gần giống từ “phát”, nghĩa là sự giàu có, tài lộc. 

Tiền đó có thể đi vay ngân hàng vì nhà gái sau đó cũng sẽ trả lại cho nhà trai đủ số tiền này nên không cần phải lo lắng về áp lực kinh tế. Thế nhưng, vẫn có những gia đình có tiền riêng của họ, không cần phải đi vay mượn. 

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất