Vòng quanh Thế giới

Nhà Meghan luôn lo con trai không có tước vị hoàng tử nên không được bảo vệ an ninh, đâu là sự thât?

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Động thái tước quyền bảo vệ của Hoàng tử Harry, Meghan Markle và con trai không liên quan gì đến lập trường của Cung điện về việc Archie có thể trở thành hoàng tử hay không.

Trong buổi phỏng vấn với Oprah Winfrey, Hoàng tử Harry nói, khi ở Canada, anh nhận được thông báo gấp rằng Hoàng gia Anh sẽ "chấm dứt sự bảo vệ" đối với vợ chồng anh. Meghan cũng cho biết, cô lo lắng về việc con trai cô không được phong tước hiệu hoàng tử có nghĩa cậu bé sẽ không nhận được sự bảo vệ từ cảnh sát.

Nhưng sự thật, quyền được bảo vệ 24/7 của nhà Harry đã bị tước bỏ khi vợ chồng anh ngừng thực hiện nghĩa vụ hoàng gia. Khi đó họ trở thành những cá nhân bình thường và không còn bị đe dọa.

Nhà Harry nghĩ sẽ được bảo vệ an ninh từ tiền thuế của người dân

Nhà Harry tiết lộ nhiều điều sốc xoay quanh cuộc sống ở hoàng gia.

Trong khi đó, giả định của Harry rằng những người đóng thuế sẽ tài trợ cho việc bảo vệ sau khi anh và Meghan rời Vương quốc Anh đã được cho là “kiêu ngạo”“bất khả thi”.

Dai Davies, cựu lãnh đạo cận vệ Hoàng gia Anh, cho biết ông "nghe tin" rằng cặp vợ chồng này mong đợi những người đóng thuế ở Anh sẽ chi trả hóa đơn ước tính khoảng 4 triệu bảng (128.5 tỉ đồng) một năm. Ông nói kế hoạch của cặp đôi là "hoàn toàn phi thực tế" và có thể khiến cảnh sát Anh gặp nguy hiểm.

Hoàn toàn phi thực tế khi nghĩ rằng họ có thể tiếp tục để đội bảo vệ hoàng gia của họ làm việc ở Mỹ - trên thực tế, điều đó sẽ khiến tính mạng cảnh sát gặp nguy hiểm”, Davies nói.

Nhà Harry đã được cảnh sát Vương quốc Anh hộ tống từ Canada đến California vào tháng 3 năm ngoái, nhưng các cảnh sát sau đó đã được triệu tập trở lại London. Giờ đây, Harry và Meghan phải tự trả tiền thuê vệ sĩ sau khi chuyển đến dinh thự của họ ở Montecito. Bạn bè của cặp đôi cho biết chi phí thuê vệ sĩ là “cắt cổ”. Thái tử Charles cũng nói ông sẽ không tài trợ cho an ninh cá nhân của nhà Suss.ex bằng tiền của mình.

Không liên quan tới chuyện bé Archie không có tước hiệu hoàng tử

Khi sinh ra, Archie không được phong tước Hoàng tử do lệnh của Vua George V vào năm 1917 rằng chỉ thành viên hoàng gia trong dòng kế vị trực tiếp mới có thể được phong làm hoàng tử hoặc công chúa. Tuy nhiên, Archie sẽ vẫn có quyền trở thành hoàng tử khi Thái tử Charles lên ngôi. Nhưng Harry và Meghan được cho là lo sợ Thái tử sẽ không phong tước Hoàng tử cho con trai Archie của họ khi ông lên ngôi vua nhằm xây dựng một chế độ quân chủ thu hẹp.

Tuy nhiên, rõ ràng động thái tước quyền bảo vệ của Hoàng tử Harry, Meghan Markle và con trai không liên quan gì đến lập trường của Cung điện về việc Archie có thể trở thành hoàng tử hay không.

Meghan lo ngại việc con trai cô không được phong tước hiệu hoàng tử có nghĩa cậu bé sẽ không nhận được sự bảo vệ an ninh.

Trong cuộc phỏng vấn, Harry tâm sự với Oprah: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ bị tước quyền bảo vệ, bởi vì tôi sinh ra ở vị trí này. Tôi thừa hưởng những rủi ro. Vì vậy, đó là một cú sốc đối với tôi. Điều này đã hoàn toàn thay đổi toàn bộ kế hoạch".

Nhưng những người quen thuộc với việc bảo vệ Hoàng gia đã chỉ trích phát biểu của Harry và Meghan, với một nguồn tin cảnh sát nói với The Times: “Nếu bạn không còn là thành viên hoàng gia, bạn sẽ mất tước vị và bạn đến một quốc gia khác như Mỹ, mức độ bị đe dọa của bạn sẽ giảm đáng kể, bởi vì về cơ bản, ai muốn giết bạn? Bạn không phải thành viên hoàng gia. Sự đe doạ vẫn sẽ tồn tại - vẫn sẽ có mối đe dọa chống lại Meghan và Harry nhưng nó sẽ không cao. Và cũng không tồn tại mối đe dọa chống lại con cái của họ, vì vậy khái niệm rằng con trai của cô ấy nên được bảo vệ chỉ vì được sinh ra bởi Meghan và Harry thực sự là vô nghĩa".

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất