Vòng quanh Thế giới

Người Việt ở Mỹ chen chân đi chùa, khu phố người Hoa tại London rộn rã tiếng trống đầu năm

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Không khí Tết Nguyên đán tràn ngập khắp khu phố Tàu ở London, Anh hay Manhattan, Mỹ.

Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, không khí Tết lại rộn ràng khắp nơi từ đường to, ngõ nhỏ khắp châu Á. Không chỉ vậy, những người con xa xứ người Việt, người Trung ở các nước như Anh, Mỹ, Australia,… cũng thổi hồn nét văn hóa đặc trưng đó tới trời trời Tây.

Vào đêm 30 Tết, các ngôi chùa ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, đã tấp nập hơn ngày thường khi đón hàng trăm người dân gốc Việt tới cầu bình an, hạnh phúc đầu năm mới. Ảnh VnExpress

Nhiều người muốn chạm tay vào hình đầu lân đỏ, hy vọng sẽ mang lại nhiều may mắn trong năm mới. Ảnh VnExpress

Người dân Việt ở Mỹ tới chùa Bà Thiên Hậu để dâng hương. Ảnh VnExpress

Sau khi dâng hương, người dân còn được nhận lộc bằng cam và phong bao lì xì đỏ. Ngôi chùa này còn có khu vực xin quẻ cũng thu hút rất nhiều người. Ảnh VnExpress

Không khí Tết cổ truyền của người Hoa tại các quốc gia như Anh, Mỹ, cũng vô cùng náo nhiệt. Thị trưởng London Sadiq Khan phát biểu trong lễ hội đón chào năm mới của người Hoa tại đây. Được biết, để vinh danh sự đóng góp to lớn của cộng đồng người Hoa tại London, lễ hội này đều được diễn ra hàng năm. Ảnh: EPA

Lễ hội diễn ra tại khu phố người Hoa ở London thu hút khoảng 700.000 người mỗi năm và đây là lễ hội mùa xuân lớn nhất ở trời Tây, ngoài châu Á. Người Hoa tại đây đều mặc trang phục truyền thống và cầm cờ, hình cá chép, rồng… diễu hành quanh phố để chào đón năm mới. Ảnh: AP

Đoàn múa rồng cũng diễu hành quanh khu phố. Ảnh: AP

Trong lễ hội này không chỉ có người Trung Quốc mà còn có sự góp mặt của người dân London. Những em nhỏ sống tại thủ đô của Anh đang đeo những chiếc mặt nạ rồng trên đầu để tham gia diễu hành. Một số em nhỏ còn cầm trên tay chiếc trống lắc con con của người Hoa. Ảnh: AP

Một cậu bé mang mặt nạ rồng, tham gia diễu hành để đón chào năm mới. Ảnh: AP

Người dân còn cầm hoa đào, đội những chiếc mũ xanh hình chiếc quạt trên đầu. Ảnh: AP

Hai người phụ nữ mặc trang phục truyền thống, hòa mình vào lễ hội đón năm mới. Ảnh: AP

Hàng ngàn người đứng hai bên đường để chứng kiến lễ hội có duy nhất một lần trong năm. Ảnh: AP

Một cô bé người Anh trông có vẻ rất vui khi được ngắm nhìn, chạm tay vào đầu mặt nạ sư tử. Ảnh: AP

Đám rước lân - sư - rồng chuẩn bị kỹ càng cho màn biểu diễn. Ảnh: AP

Những chú rồng phục vụ cho dịp lễ này được chế tác rất tinh xảo. Ảnh: AP

Một số người mặc trang phục gấu trúc tham gia diễu hành. Ảnh: AP

Không khí Tết cổ truyền của người Trung Quốc cũng được lan rộng tới thành phố Manhattan, Mỹ. Ảnh: REX

Mọi người đổ những mảnh giấy nhỏ đầy màu sắc ra đường để vui lễ hội, chào đón năm mới. Ảnh: REX

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tham gia lễ cầu nguyện chào đón năm mới ở đền Phật Quang Sơn ở Mississauga, Ontario, Canada vào ngày 15/2. Ảnh: Getty

Tại Melbourne, Australia, Thủ tướng Malcolm Turnbull đang chụp ảnh tự sướng cùng thủ tướng Victoria Daniel Andrews trong lễ hội chào đón năm mới của người Trung Quốc đang diễn ra tại đây. Ảnh: AAP

Hàng ngàn người tham gia lễ hội mùa xuân của người Trung Quốc ở London, Anh. Ảnh: PA

Một người phụ nữ đang tranh thủ chụp chiếc đèn lồng mini hình rồng khi tham gia lễ hội. Ảnh: PA

Màn biểu diễn múa sư tử tại quảng trường Trafalgar, London. Ảnh: PA

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất