Người phụ nữ Việt tại Mỹ trúng vé số 1 triệu USD là ai?

Phương An
Chia sẻ

Trong thời gian gần đây, một người phụ nữ Việt sống tại Mỹ đã trúng vé số trị giá 1 triệu USD nhưng cho tới nay, cơ quan xổ số vẫn chưa tìm ra bà để trao giải.

Vào ngày 26/2, cơ quan xổ số tiểu bang Massachusetts, Mỹ, thông báo một người phụ nữ gốc Việt tên là Suong Thi Nguyen (50 tuổi) sống tại sống tại Worchester gần đây đã trúng vé số trị giá 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng). Theo đó, bà Suong đã mua vé số tại một tiệm tạp hóa ở Providence & Ballard Xtramart nằm ở địa chỉ 280 Providence St. tại Worcester.

Khai báo với cơ quan xổ số, bà Sương nói bà sẽ chọn nhận tiền mặt một lần với số tiền 650.000 USD (khoảng 15 tỷ đồng) và dùng số tiền này để mua một ngôi nhà mới. Tuy nhiên, sau khi điều tra về người trúng vé số 1 triệu USD để nhận giải, cơ quan xổ số nhận thấy, địa chỉ mà người trúng xổ số đăng ký lại trùng với một cơ sở kinh doanh qua mạng thuộc sở hữu của người Việt, có tên DefiantPods ở địa chỉ 51 Houghton St., nơi đang bị một cơ quan của Mỹ đánh giá rất thấp (ở bảng F trong bảng thứ hạng từ A đến F).

Cơ sở của DefiantPods, nơi người phụ nữ trúng xổ sổ đăng ký nhận giải.

Tờ Telegram cho biết thêm, DefiantPods thường đăng bán là tai nghe không dây trên Facebook và Instagram, mặc dù họ không đăng ký kinh doanh với cơ quan tiểu bang cũng như thành phố Worcester. Cơ sở hoạt động của DefiantPods là một ngôi nhà 3 tầng bị tróc sơn nằm trong vùng Grafton Hill thuộc thành phố Worcester. Bên cạnh đó, cơ sở này còn bị hàng trăm người tiêu thụ tại 25 tiểu bang khiếu nại với cơ quan Better Business Bureau (BBB) về vấn đề giao hàng và hoàn trả lại những sản phẩm bị hư hỏng.

Khi nhận được khiếu nại từ người dân, BBB đã tìm cách liên lạc với doanh nghiệp ít nhất 42 lần nhưng đều không nhận được hồi âm. Chính vì vậy, BBB buộc phải đánh giá cơ sở này vào hạng F và khuyến cáo người dân hãy tránh mua các sản phẩm của DefiantPods. Bên cạnh đó, BBB cũng cho biết họ không rõ ai là chủ nhân của DefiantPods mặc dù tên hòm thư tại đây có tên của 3 người là Suong Thi Nguyen (50 tuổi), Lina Thi Nguyen (24 tuổi) và John Nguyen (25 tuổi).

Khi phóng viên trực tiếp tới căn hộ chung cư tìm người trúng vé xổ số để phỏng vấn nhưng không có ai mở cửa. Cô Lina cũng tránh trả lời email, trong khi đó anh John và bà Suong đều không thể liên lạc qua điện thoại.

Hòm thư của cơ sở DefiantPods có tên của 3 người.

Sau khi lần theo hồ sơ thành phố, cơ quan xổ số nhận thấy có hai người phụ nữ cùng tên Nguyen Thi Suong sống tại thành phố Worcester. Một người 50 tuổi sống trên đường Houghton (tức địa chỉ của cơ sở DefiantPods), người còn lại đã 80 tuổi và sống ở một địa chỉ khác.

Tại tiệm Xtramart, nơi được cho là người phụ nữ mua vé số và trúng giải 1 triệu USD, một nhân viên bán hàng cho biết người trúng xổ số là một khách hàng thường xuyên của cửa hàng, người châu Á và khoảng 40-50 tuổi. Người này cũng cho biết thêm rằng bà Suong đã ghé qua đây mấy hôm trước và có nói sắp đi nghỉ hè.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất