Vòng quanh Thế giới

Bị đánh cắp thông tin thẻ căn cước, người phụ nữ trượt đại học một cách uất ức

Thiên Ân
Chia sẻ

Một người phụ nữ ở Trung Quốc tình cờ phát hiện ra việc mình bị đánh cắp thông tin thẻ căn cước dẫn tới việc cô ngậm ngùi trượt trường đại học mơ ước.

Chen Chunxiu ở quận Guanxian, tỉnh Sơn Đông, đã quyết định đệ đơn kiện một người phụ nữ được nhận vào trường đại học 16 năm trước nhờ đánh cắp thẻ căn cước của Chen.

"Để đối phó với kẻ mạo danh trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng luật pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình", Chen nói.

Kẻ mạo danh cũng tên là Chen, đến từ Guanxian và đã bị đình chỉ công việc tại một văn phòng cộng đồng ở quận Guanxian vào ngày 11/6, một ngày sau khi nhóm điều tra vào cuộc.

Chen Chunxiu, hiện 36 tuổi, đã tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia năm 2004 nhưng không nhận được thông báo tuyển sinh từ bất kỳ trường đại học nào, mặc dù điểm của cô cao hơn mức chuẩn để được nhập học.

Nghĩ rằng mình đã trượt đại học, cô đi đến các thành phố khác để tìm việc làm, bao gồm cả phục vụ bàn.

Chen phát hiện ra hành vi trộm cắp danh tính khi cô điền vào các mẫu đơn xin vào một trường giáo dục dành cho người lớn vào ngày 21/5 trên trang web một trung tâm đào tạo trực thuộc Bộ giáo dục.

Người phụ nữ khởi kiện vì bị đánh cắp thông tin thẻ căn cước khiến cô bị trượt đại học 16 năm trước.

Cô phát hiện ra một người phụ nữ sử dụng số ID và tên của cô đã được nhận vào khoa Kinh tế và Thương mại Quốc tế của Đại học Công nghệ Sơn Đông (SDUT) năm 2004. Đây cũng chính là trường và khoa mà Chen đã nộp đơn vào 16 năm trước.

Số thẻ căn cước và tên giống nhau, nhưng ảnh khác. Người phụ nữ nhập học tại trường đã tốt nghiệp vào năm 2007.

Chen Chunxiu đã liên lạc với trường đại học và họ đã cử nhân viên điều tra vụ việc.

Nghi phạm thừa nhận đã nhập học bằng "suất" của Chen Chunxiu. Dì của nghi phạm đã chi 2.000 nhân dân tệ để trả cho một cơ quan để lấy thông tin nhận dạng của Chen Chunxiu cần thiết cho việc nhập học.  

Trường đại học hiện đã xóa thông tin học thuật của Chen trên trang web, giải thích rằng quyết định này được thực hiện dựa trên các tài liệu và xác minh từ phía nhà trường.

"Thông thường, một giáo viên cần xác minh thông tin nhập học cho hàng trăm học sinh mới. Sai lầm xảy ra nếu giáo viên không đủ nghiêm khắc", Wei Xiuting, phó chủ tịch của Đại học Công nghệ Sơn Đông cho biết. "Chúng tôi đang cải thiện các thủ tục xác minh thông tin nhập học của sinh viên để tránh những vấn đề tương tự", Wei nói.

Vẫn chưa rõ ai đã chặn thông báo đăng ký của Chen và làm thế nào họ có được thông tin ID của cô. Cuộc điều tra đang diễn ra.

"Nếu có khả năng, tôi vẫn muốn học SDUT", Chen Chunxiu nói. "Cô ấy thất vọng sau khi biết sự thật", chồng của người phụ nữ, anh Li Junwei, nói. "Tôi sẽ sử dụng hết khả năng của mình để giúp cô ấy thực hiện ước mơ được theo học đại học".

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất