Vòng quanh Thế giới

Người phụ nữ Trung Quốc tát nhân viên chống dịch ngã nhào, lý do khiến ai cũng căm phẫn

Song Long
Chia sẻ

Chỉ vì bị yêu cầu cung cấp mã y tế, người phụ nữ liền nổi đoá lên và tát vào mặt nhân viên chống dịch.

Ngay khi được lan truyền trên mạng hôm 16/8, đoạn clip quay cảnh người phụ nữ khoảng 60 tuổi ở thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) tát nam nhân viên chống dịch đã khiến cộng đồng mạng nước này sôi sục. 

Mọi chuyện bắt đầu khi nam nhân viên yêu cầu bà quét mã y tế. Đây là quy trình phổ biến để giúp chính quyền dễ dàng truy vết ca mắc Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần, đóng vai trò quan trọng trong công tác chống dịch.

Thế nhưng, không biết vì thiếu nhận thức hay cố tình thách thức cơ quan chức năng mà người phụ nữ lớn tuổi trên quyết không phối hợp và kéo khẩu trang xuống, lớn tiếng chửi rủa. Chẳng những vậy, bà ta còn sấn tới và dùng ví tát vào mặt nam nhân viên. Dù cố tránh né nhưng anh vẫn bị đánh trúng rồi ngã xuống đất, theo Global Times.

Ngày 17/8, quản lý tòa nhà cho biết đã báo cảnh sát. Cơ quan chức năng xác nhận vụ việc là có thật, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết. 

Cũng trong ngày 16/8, một người họ Li đã xúc phạm và phát sinh ẩu đả với nhân viên chống dịch vì không chịu quét mã y tế trước khi vào toà nhà ở quận Đông Thành, Bắc Kinh. Cảnh sát đã bắt giữ người này vì tội gây rối trật tự công cộng.

Đợt dịch Covid-19 mới xuất phát từ thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã buộc nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc siết chặt công tác phòng chống dịch. Nhờ đó mà số ca nhiễm mới liên tục giảm. Mới đây, Bắc Kinh tuyên bố đã bước đầu kiểm soát được dịch bệnh.

Xem thêm: Lý giải điều khiến chủng Delta trở nên đáng sợ như hiện nay

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất