Vòng quanh Thế giới

Người phụ nữ mắng nhân viên và nhổ nước bọt lên quầy thu ngân vì bị yêu cầu đeo khẩu trang

Theo Mirror
Chia sẻ

Giận dữ vì nhân viên trong cửa hàng tiện lợi yêu cầu mình đeo khẩu trang, người phụ nữ hung hăng mắng nhiếc anh và nhổ nước bọt lên quầy thanh toán.

Vụ việc gây bức xúc này xảy ra trong cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại thành phố Fort Worth, bang Texas, Mỹ. Trước đó, nhân viên đã thông báo cho nữ khách hàng rằng cô không thể mua bia trong tiệm nếu không tuân thủ quy định phòng chống COVID-19, cụ thể là đeo khẩu trang. Người phụ nữ lập tức nổi giận và tranh cãi gay gắt với nam nhân viên.

Khi anh gợi ý cô mua một chiếc khẩu trang có sẵn ngay tại quầy thanh toán, cơn giận của vị "thượng đế" này đã lên đến đỉnh điểm. Chẳng những quát tháo càng to tiếng, cô còn bất ngờ nhổ nước bọt lên quầy thu ngân và nói với nhân viên: "Vừa lòng anh rồi chứ", sau đó thản nhiên tiếp tục mua sắm.

Cảnh sát địa phương cho biết họ không nhận được cuộc gọi nào báo cáo về trường hợp này. Theo lệnh của Thống đốc bang Texas Greg Abbott, từ ngày 3/7, người dân tiểu bang phải đeo khẩu trang khi ra đường để phòng tránh lây lan COVID-19. Quy định trên áp dụng với các khu vực có từ 20 ca nhiễm bệnh trở lên tại Texas, tức có hiệu lực với phần lớn lãnh thổ bang này.

Người phụ nữ hung hăng chất vấn nhân viên.

Hôm 1/7, bang Texas đã ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày. Ông Abbott phát biểu: "Việc che mặt sẽ giúp hoạt động kinh doanh tại Texas diễn ra bình thường. Tôi phải làm rõ một điều: sẽ không ai bị bắt giam vì vi phạm quy định này. Nhưng COVID-19 sẽ không biến mất, nó chỉ ngày càng diễn biến phức tạp hơn".

Trong bối cảnh hầu hết các giường bệnh trong phòng chăm sóc đặc biệt trên toàn tiểu bang đều kín người, ông Abbott nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn để tự bảo vệ bản thân lẫn người khác. Những ai vi phạm lệnh đeo khẩu trang sẽ phải nộp phạt lên đến 250 USD.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất