Vòng quanh Thế giới

Người phụ nữ 'già nhất trái đất' tổ chức sinh nhật tuổi 134

Thiên Ân
Chia sẻ

Một cụ bà ở Tây Tạng (Trung Quốc) được cho là vừa bước sang tuổi 134 - trở thành người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới.

Cụ Almihan Seyiti được cho là đã sang tuổi 134.

Almihan Seyiti được cho là sinh năm 1886. Hôm 25/6, các quan chức địa phương đã tổ chức một bữa tiệc cho cụ bà người Duy Ngô Nhĩ sống tại huyện Sơ Lặc, Kashgar, khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc).

Theo truyền thông địa phương, cụ Almihan, có cuộc sống kéo dài 3 thế kỷ, thích ca hát và chơi nhạc cụ.

Kết hôn năm 17 tuổi và một góa phụ trong 44 năm, cụ Almihan có sức khỏe tốt, vẫn có thể nghe và nhìn mọi thứ xung quanh, dù việc đi lại rất khó khăn.

Almihan là công dân lớn tuổi nhất Trung Quốc vào năm 2013 khi 127 tuổi.

Cụ có một thẻ căn cước ghi ngày sinh 25/6/1886 nhưng do hồ sơ khai sinh của cụ có từ thời Hoàng đế Quang Tự nên các tổ chức quốc tế chưa thể kiểm chứng thông tin trên. 

Thẻ căn cước của cụ Almihan Seyiti. 

Tổ chức Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness World Records cho biết họ đã không được mời để xác minh tuổi của cụ Almihan. 

Nhưng cụ được 2 tổ chức là Carrying the Flag World Records và Shanghai China Records công nhận là người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới.

Dựa theo đó, cụ Almihan có thể nhiều hơn 27 tuổi so với người sống lâu nhất thế giới theo sách Guiness, Kane Kane, người Nhật Bản khi cụ bà đã bước sang tuổi 117 vào tháng 1.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất