Vòng quanh Thế giới

Bi kịch chồng chất bi kịch, người mắc Covid-19 bị thêm bệnh nấm phải cắt cụt chân tay

Theo DailyStar
Chia sẻ

Ở Ấn Độ, cuộc khủng hoảng Covid-19 còn bị ảnh hưởng bởi một bệnh nhiễm trùng chết người khác, làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong đối với bệnh nhân Covid-19 hoặc những người sống sót phải đối mặt với mối đe dọa phải cắt cụt chân tay

Các bác sĩ ở thủ đô New Delhi đã ghi nhận một ca nhiễm trùng loại nấm này từ các khu bệnh viện đang điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, làm giảm một nửa tỷ lệ sống sót người bệnh.

Vào năm ngoái,cả Ấn Độ ghi nhận 12 bệnh nhân Covid-19 bị mắc loại nấm này.

Một bệnh nhân Covid-19 trong khu cấp cứu tại bệnh viện Holy Family, New Delhi, Ấn Độ (Ảnh: Getty

Trong tuần này, ở Delhi, chỉ trong 2 ngày tại Bệnh viện Sir Ganga Ram, đã có 6 trường hợp nhiễm trùng từ 1 loại nấm có tên mucormycosis. Các bệnh viện khác cũng ghi nhận một số bệnh nhân Covid-19 mắc căn bệnh này.

Chia sẻ với The Independent, tiến sĩ Atul Gogia cho biết: “Người mắc loại nấm này thường không thể kiểm soát mức đường huyết của mình. Chúng tôi đã ghi nhận một số trường hợp mắc mucormycosis mà không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào”.

Các bệnh viện tại Ấn Độ luôn trong tình trạng quá tải (Ảnh: Getty)

Một bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng tại một bệnh viện ở Rajendra Nagar cho biết thêm : “Chúng tôi đang phải chứng kiến sự gia tăng trở lại của bệnh nấm nguy hiểm do Covid-19 gây ra. Bệnh nhân mắc bệnh này có tỷ lệ tử vong cao. Năm ngoái, nhiều bệnh nhân mắc căn bệnh này bị mất thị lực và phải cắt bỏ mũi và xương hàm”.

Lò hỏa táng hoạt động hết công suất vì số lượng người chết tăng cao (Ảnh: Reuters)

Bệnh này thường chỉ gây hại cho hệ thống miễn dịch hoặc khiến lượng đường trong máu tăng cao. Tuy nhiên, nó cũng ảnh hưởng đến não, mũi hoặc mắt hoặc ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể.

Bác sĩ Gaurav Kumar chia sẻ: “Căn bệnh này xuất hiện như một thách thức to lớn đối với các y bác sĩ trong làn sóng đại dịch Covid-19 lần 2 tại Ấn Độ. Một số loại thuốc được sử dụng trong điều trị Covid-19 cũng làm ức chế hệ thống miễn dịch”.

“Việc sử dụng quá nhiều thuốc chống viêm cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu và những người không thể kiểm soát đường huyết có thể làm tăng khả năng nhiễm nấm”.

Các bệnh nhân Covid-19 đang được hỗ trợ máy thở thường dễ bị nhiễm căn bệnh này vì nước không được vô trùng trong bình tạo độ ẩm.

Khi bình tạo ẩm đó được nối với ống oxy, một số sinh vật có thể phát triển và đi vào cơ thể, gây nhiễm trùng.

Loại bệnh này có các triệu chứng như sưng một bên mặt, đau đầu, nghẹt mũi...

Thủ đô Delhi đang là trung tâm của cuộc khủng hoảng Covid-19 với 90.000 ca mắc, bệnh viện không đủ khả năng cung cấp oxy và giường bệnh.

Ấn Độ mấy ngày qua đều ghi nhận hơn 400.000 ca mắc mới chỉ trong 24 giờ, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có tỷ lệ mắc nhiễm cao nhất trong một ngày.

Chia sẻ

Theo

DailyStar

Nguồn bài viết

Tin mới nhất