Vòng quanh Thế giới

Thượng nghị sĩ Mỹ trình dự luật người dưới 21 tuổi mua điện thoại bị ngồi tù 1 năm

Thiên Ân
Chia sẻ

Một thượng nghị sĩ bang Vermont hồi tuần trước vừa ra dự luật quy định bất cứ ai dưới 21 tuổi sở hữu hoặc sử dụng điện thoại di động sẽ bị phạt tối đa một năm tù.

Ảnh minh họa

Dự luật chỉ dài hai trang và trích dẫn những nguy hiểm có thể xảy ra khi vừa nhắn tin vừa lái xe. “Rõ ràng, những người dưới 21 tuổi không đủ trưởng thành để sở hữu điện thoại theo cách an toàn”, văn bản viết.

Theo dự luật, ai vi phạm sẽ bị trừng phạt tối đa một năm tù và phạt 1.000 USD.

Thượng nghị sĩ John Rodgers, Đảng Dân chủ, “cha đẻ” của dự luật này lại không hy vọng nó được thông qua mà chỉ giới thiệu dự luật này để nêu quan điểm.

“Tôi không ảo tưởng rằng nó sẽ được thông qua. Tôi có thể không bỏ phiếu cho chính mình”, thượng nghị sĩ này nói.

Rodgers cho biết ông đã đưa ra dự luật trên nhằm phản đối luật mà tiểu bang mới thông qua. Luật mới thông qua này quy định những người dưới 21 tuổi chỉ được phép mua súng khi đã tham gia khóa học an toàn. Ông nói với tờ Times Argus rằng ông nghĩ cơ quan lập pháp đã “lấy đi quyền sửa đổi tu chính án thứ hai của chúng ta” và ông Rodgers nghĩ điện thoại di động còn nguy hiểm hơn súng.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất