Vòng quanh Thế giới

Người dân và gia súc mắc kẹt trên nóc ô tô, mái nhà giữa mưa lũ nghiêm trọng ở Hàn Quốc

Thiên Ân
Chia sẻ

Mưa 40 ngày liên tiếp đã khiến ít nhất 30 người chết ở Hàn Quốc và gây ra những trận lở đất quy mô lớn tại các vùng nông thôn nước này.

Một người dân địa phương mắc kẹt chờ được giải cứu trên nóc ô tô ở Hadong.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết trong 48 giờ qua, 13 người đã thiệt mạng do đợt mưa lũ kéo dài nhất 7 năm qua.

Một quan chức về thời tiết Woo Jin-kyu cho biết hầu hết các khu vực đón lượng mưa gấp 4 lần so với mức trung bình được ghi nhận trong 30 năm qua.

Hình ảnh cho thấy người dân địa phương mắc kẹt trên đầu xe ô tô và thậm chí cả những con bò cũng leo lên nóc nhà để tránh lũ.

Những con vật khác cũng vật lộn để ngoi lên khỏi mặt nước ở khu vực phía tây nam tỉnh Gurye.

Gần 5.000 người hiện đã được sơ tán khỏi nhà.

Khoảng 100 mét đê đã sụp đổ tại sông Seomjin buộc 1.900 người phải sơ tán.

Thủ đô Seoul bị ảnh hưởng bởi trận mưa lũ kinh hoàng.

Tính đến sáng 9/8, mưa vẫn tiếp tục trút xuống hầu hết các khu vực phía nam Hàn Quốc. Cảnh báo sạt lở đất vẫn được áp đặt ở mức cao nhất cho mọi khu vực ngoại trừ đảo Jeju.

Nhiều ngôi nhà bị vùi lấp trong trận lở đất từ ​​ngọn núi phía sau một ngôi làng ở Gokseong, tỉnh Nam Jeolla, khiến 5 người thiệt mạng.

Theo hãng tin Yonhap, 12 chuyến bay địa phương đã bị hủy bỏ tại sân bay Gwangju sau khi đường băng bị ngập.

Thành phố Seoul cảnh báo người dân tránh xa các tầng hầm, thung lũng và sông vì dự kiến ​​sẽ có những trận mưa xối xả.

Đợt mưa lũ kéo dài gần đây nhất ở Hàn Quốc ghi nhận là 49 ngày vào năm 2013. Tuy nhiên, dự báo cho thấy đợt mưa lũ năm nay có thể kéo dài hơn thế.

Tại Triều Tiên, truyền thông nhà nước cũng cảnh báo về những trận mưa lớn ở các khu vực ngập lụt. Mưa xối xả đã phá hủy 179 ngôi nhà và làm lụt nhiều diện tích đất trồng lúa nhưng không có người chết, theo KCNA.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất