Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông uống nước tiểu suốt 3 năm để… chữa đau dạ dày

Theo Mirror
Chia sẻ

Trong khi nhiều người ăn uống đầy đủ, ngủ 8 tiếng và tập thể dục 20 phút mỗi ngày để có sức khỏe tốt thì anh Fabian Farquharson lại chọn cách uống nước tiểu của chính mình để có hiệu quả tương tự.

Fabian Farquharson uống nước tiểu

Do bị đau dạ dày, anh Fabian Farquharson quyết định chuyển sang một chế độ ăn uống hoàn toàn mới.

Được biết, trong suốt 3 năm qua, nhà thiết kế nội thất 37 tuổi đến từ Sheffield (Anh Quốc) đã uống nửa lít nước tiểu của chính mình mỗi ngày.

Anh Fabian đã bắt đầu nghiên cứu cách chữa bệnh đau dạ dày từ năm 2013 sau khi các bác sĩ không thể chẩn đoán chính xác căn bệnh của anh.

Ban đầu, anh Fabian quyết định thực hành một thực đơn gồm toàn hoa quả và đã nhận thấy hiệu quả nhanh chóng.

Fabian Farquharson uống nước tiểu.

Trong quá trình nghiên cứu cách chữa bệnh, anh Fabian biết đến việc uống nước tiểu.

Tiếp theo đó, anh Fabian bắt gặp thông tin về việc uống nước tiểu khi lên mạng nghiên cứu cách trị bệnh.

Tôi luôn luôn thoải mái đối với những thứ như vậy nên đã quyết định thử uống nước tiểu. Nó khá nặng và giống bia để lâu ngày nhưng không quá khó uống và tôi đã uống hết cốc”, anh Fabian kể lại.

Lần này, tác dụng còn nhanh chóng hơn cả thực đơn hoa quả của anh.

Fabian Farquharson.

Anh Fabian ngay lập tức cảm nhận được tác dụng thần kỳ của nước tiểu.

Chỉ khoảng nửa tiếng sau, tôi bắt đầu cảm thấy rất tuyệt vời, cơ thể tôi tràn đầy năng lượng. Giờ đây tôi không thể đi đâu mà thiếu một chai nước tiểu. Tôi khuyên tất cả mọi người nên thử qua thứ nước uống này”.

Sau khi cảm thấy khỏe hơn nhờ uống nước tiểu tươi, anh Fabian bắt đầu để nó lên men trong vòng 1 tháng cho tới khi đạt độ PH 9.

Fabian Farquharson 2.

Giờ đây, anh Fabian thích uống nước tiểu lên men sau một tháng.

Tôi để nước tiểu vào chai thủy tinh, dán nhãn ngày tháng lên chai và đợi khoảng 30 ngày”. Anh bật mí. Anh cho biết nhờ quá trình lên men mà tác dụng của nước tiểu sẽ được nhân lên gấp bội.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất