Vòng quanh Thế giới

Mắc kẹt dưới gốc cây đổ với hai chân gãy, người đàn ông sống sót sau 4 ngày nhờ ăn côn trùng, uống mồ hôi chính mình

Theo Mirror
Chia sẻ

Một người đàn ông bị mắc kẹt dưới gốc cây đổ may mắn sống sót trong 4 ngày bằng cách ăn côn trùng, thực vật và uống mồ hôi của chính mình.

Mắc kẹt dưới gốc cây đổ với hai chân gãy, người đàn ông sống sót sau 4 ngày nhờ ăn côn trùng, uống mồ hôi chính mình Ảnh 1
Miles Ceplecha (trái) và cha của anh.

Hôm 27/8, Jonathan Ceplecha đang đốn cây sồi sau nhà thì tai nạn xảy ra khiến hai chân của anh bị kẹp dưới một khúc gỗ.

Hai chân của anh bị gãy ngay lập tức và phần thân trên của anh bị trẹo khi ngồi thẳng trên mặt đất ở Redwood Falls, bang Minnesota (Mỹ).

Jonathan không mang theo điện thoại và vì anh sống một mình nên không ai phát hiện ra anh ngay lập tức. 

Jonathan đã ăn thực vật và côn trùng xung quanh nơi mình mắc kẹt và uống mồ hôi cùng nước mưa từ quần áo.

Anh trùm đầu trong áo sơ mi suốt đêm để ngăn côn trùng cắn khi ngủ.

Mắc kẹt dưới gốc cây đổ với hai chân gãy, người đàn ông sống sót sau 4 ngày nhờ ăn côn trùng, uống mồ hôi chính mình Ảnh 2
Miles Ceplecha bị khúc gỗ đè gãy hai chân và phải cầm cự suốt 4 ngày.

Trang gây quỹ được thành lập cho anh ấy viết: "Anh ấy giữ sự tỉnh táo của mình bằng cách chia nhỏ mỗi ngày thành nhiều giờ và mỗi giờ thành từng 5 phút một. Là một người có đức tin sâu sắc, anh ấy thường xuyên cầu nguyện và cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi hoảng loạn bằng cách thiền định và phát minh ra các nhịp điệu để cầm cự từ bình minh đến hoàng hôn".

Jonathan được vợ cũ tìm thấy 4 ngày sau đó khi gia đình anh lo lắng vì anh không bắt máy điện thoại.

Các nhân viên cứu hộ khi tới hiện trường đã cẩn thận dỡ khúc gỗ ra khỏi người Jonathan và anh được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ đã phẫu thuật cho Jonathan và có khả năng hai chân của anh sẽ ổn. Nhưng anh cần một chặng đường dài để hồi phục.

"Anh ấy là một người sống sót thực sự theo mọi nghĩa của từ này. Anh ấy cũng là một cựu chiến binh trong quân đội, một giáo viên và một người cha đáng tự hào", trang gây quỹ cho Jonathan viết.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất