Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông Singapore bịa chuyện bị bắt cóc ở Việt Nam đòi tiền chuộc 15.000 đô

Bích Kiên
Chia sẻ

Một người đàn ông Singapore 30 tuổi đã bị bắt hôm 20/3 vì nghi ngờ liên quan tới một vụ lừa đảo.

Cảnh sát Singapore cho hay, khoảng 22h45 ngày 27/2, họ nhận được thông báo một người đàn ông Singapore bị bắt cóc tại Việt Nam.

Theo Straits Times, gia đình người đàn ông này đã báo cảnh sát và thông tin rằng thân nhân của họ nói anh ta bị bắt và yêu cầu một khoản tiền 15.000 USD được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh ta để anh ta được thả. Một khoản tiền đã được chuyển vào tài khoản của người đàn ông này, nhưng không phải là toàn bộ số tiền trên.

Qua điều tra và với sự hỗ trợ của cảnh sát Việt Nam, cảnh sát Singapore xác định người đàn ông này không bị bắt cóc mà thực tế đang ổn ở Việt Nam.

Anh ta được cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc của mình để người thân gửi tiền cho anh ta. Hiện không rõ tại sao anh ta cần tiền.

Người đàn ông đã bị bắt tại sân bay Changi khi trở về Singapore vào lúc 12h5 ngày 20/3.

Nếu bị kết tội lừa đảo, anh ta có thể bị giam 10 năm và bị phạt tiền.

Chia sẻ

Bài viết

Bích Kiên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất