Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông làm cha của 78 đứa trẻ, 13 bé sắp chào đời

Theo Mirror
Chia sẻ

Đến nay, Ari đã làm cha của 78 đứa trẻ thông qua việc hiến tinh trùng cho những người phụ nữ khao khát có con.

Mọi người thường gọi Ari Nagel bằng biệt danh "sperminator" nhờ công việc mà anh làm suốt thời gian qua. Giảng viên môn Toán 46 tuổi đã hiến tinh trùng cho nhiều người phụ nữ, giúp 78 đứa trẻ chào đời. Hiện tại, có 13 bé khác đang được nâng niu trong bụng mẹ, chờ ngày đến với thế giới này.

Ari chủ yếu hiến tinh trùng cho những cô gái đồng tính hoặc nữ giới độc thân muốn có con, nhưng lại không đạt tiêu chuẩn cần thiết về mặt tài chính để được hỗ trợ từ ngân hàng tinh trùng.

"Nhiều năm trước, tôi không biết làm sao để giúp họ mang thai nên chỉ sử dụng cách truyền thống là quan hệ trực tiếp. Về sau, tôi nhận ra nếu muốn bảo vệ cả bản thân lẫn người khác thì không thể tiếp tục việc quan hệ mà không dùng biện pháp an toàn, nhất là khi tôi đang hỗ trợ nhiều người phụ nữ cùng lúc", anh nói. 

Hiện tại, Ari chỉ cho tinh trùng ra cốc để những người có nhu cầu sử dụng. Tất cả 13 người phụ nữ đang mang bầu nhờ tinh trùng của anh đều thụ thai theo cách này. Chia sẻ trên chương trình Clair Bryne Live, anh cho biết mình chỉ nhận "lương" là những cái ôm và nụ hôn cảm kích chứ không hề dính líu chuyện tiền nong. 

"Tôi rất vui khi được làm cha của nhiều đứa trẻ đến thế. Có vài bé tôi được nhìn thấy mỗi ngày, nhưng cũng có những bé tôi chưa từng gặp gỡ. Điều đó phụ thuộc vào cha mẹ chúng", anh nói. 

Ari đã bay từ New York đến Florida để mừng sinh nhật 4 tuổi của hai bé sinh đôi. Cuối tuần này, anh sẽ bay tới Louisville thuộc bang Kentucky để dự sinh nhật của một trong các cháu bé ra đời nhờ tinh trùng của mình.

Có nhiều người phụ nữ được Ari hiến tặng tinh trùng cũng sống ở Mỹ như anh, nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, anh cũng sẵn lòng giúp đỡ những người sống ở nước ngoài. 

"Tháng trước, tôi đến châu Phi hai lần để gặp gỡ và giúp vài người phụ nữ thụ thai. Tháng trước đó, tôi đang ở Barbados thì lại lên đường đến Cộng hòa Georgia, còn tháng 12 thì ở Nga. Tuy nhiên, đa số những người nhận tinh trùng của tôi đều ở Mỹ", anh chia sẻ.

Ari đã kết hôn gần 17 năm và có ba con, lần lượt là 17, 10 và 7 tuổi. Năm 2016, công việc đặc biệt của anh từng khiến gia đình xào xáo khi vợ anh đọc được bài báo nói về cách anh giúp người khác có con. Khi đó, cuộc hôn nhân của cả hai đã lâm vào bế tắc nhiều năm và hai người chia phòng ngủ.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất